x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Lý do thật sự làm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chấm dứt với Miss Universe

Thi Zun 09:35 - 24/02/2023

Thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và tổ chức Miss Universe ngừng hợp tác đã làm tôi và đông đảo fan sắc đẹp Việt vô cùng bất ngờ. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra về lý do đổ vỡ của nhà Uni và đơn vị tiếp quản mời của Miss Universe.

Hậu quả của những lần chọn đại diện không phù hợp

Ngay khi thông tin UniMedia mất bản quyền Miss Universe được công bố, tôi thấy một số fan sắc đẹp đã hả hê cho biết, đây là cái kết xứng đáng sau nhiều năm đơn vị này có những lựa chọn sai lầm. 

Hẳn bạn cũng biết, nhiều năm nay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam luôn gây tranh cãi về kết quả. Từ lần để Thuý Vân hụt vương miện trong tiếc nuối, để Khánh Vân Kim Duyên lên ngôi với câu trả lời ứng xử thiếu thuyết phục, đơn vị này đã bắt đầu không được lòng công chúng.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu cũng là một cái tên của ồn ào khi dính lùm xùm học vấn và thẩm mỹ. Nhiều người cho rằng, các đại diện nhà Uni chọn là không hề phù hợp với tiêu chí của Miss Universe, khiến đơn vị này bị tổ chức mới “làm việc" lại. Thực vậy, tôi nghĩ đã đến lúc Miss Universe Vietnam kết thúc những phi vụ chọn người mẫu, loại người học vấn cao rồi.

>>> Xem thêm: Thuận Nguyễn và dàn nam thần của Việt Nam ở Mister Global

“Cái nết” của dì Anne

Nói về lý do ngừng hợp tác với Miss Universe, đại diện nhà Uni đã nêu trong thông cáo báo chí rằng: “Do những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Do đó, Unicorp quyết định tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023”.

Định hướng kinh doanh không còn phù hợp được phía công ty nhắc đến khá chung chung, nhưng nhiều khán giả có thể hiểu, nó đến từ “cái nết" của dì Anne. Vị chủ tịch mới của Universe khi tiếp quản sân chơi này đã có nhiều cuộc cải tổ với mục đích thương mại hóa đấu trường nhan sắc.

Đó là lý do mà khi Miss Universe lần thứ 71 khép lại hơn nửa tháng, phía BTC đã thông báo mở bình chọn Trang phục dân tộc đẹp nhất và từ lượt vote thứ 3 trở lên, hệ thống bình chọn sẽ tính phí.

Hành động này khiến tôi thực sự khó hiểu, có cảm giác như tổ chức Miss Universe như đang tìm mọi cách để kiếm tiền. Dù đã thi xong rồi mà vẫn cố gắng tạo vote giải phụ mà tính tiền.

Đâu chỉ vậy, “dì” Anne còn nhiều lần lạm dụng thương hiệu Miss Universe để lăng xê hình ảnh, sản phẩm cá nhân. Một chủ tịch có cái nết mê tiền bất chấp như vậy, việc nhà Uni chấp nhận từ bỏ mối quan hệ cũng là điều dễ hiểu.

Nghi vấn tăng phí bản quyền lên gấp 10

Có thông tin cho rằng phía Uni không đủ tiềm lực để có thể giữ bản quyền Miss Universe vì phí bản quyền tăng lên gấp 10 lần. Theo con số được thống kê hồi 2015, phí bản quyền của Miss World hoặc Miss Universe được cho là dao động ở mức 45.000 USD đến 50.000 USD - một con số không hề nhỏ tí nào.

Thế nên trong trường hợp, Miss Universe nâng số tiền bản quyền lên gấp 5, thậm chí gấp 10 thì tôi nghĩ nhà Uni dù muốn đến cỡ nào cũng khó mà duy trì được mối quan hệ. 

Nhiều người tin vào điều này bởi lẽ nhà Miss Universe Vietnam gần như là chương trình duy nhất của nhà Uni được công chúng quan tâm, chú ý và chờ đợi. Sẽ chẳng dễ dàng gì mà đơn vị này chịu buông bỏ, chỉ trừ khi nó không còn nằm trong khả năng tài chính của họ nữa.

Tuy nhiên, phía chủ tịch Anne đã lên tiếng phủ nhận chuyện tăng phí duy trì bản quyền lên gấp 10. Bà cho biết: “Từ bao giờ MUV nói rằng phải tăng phí bản quyền? Các bạn lấy nguồn thông báo chính thức từ đâu, chúng tôi yêu cầu phải trả tiền gấp 10 lần bao giờ? Những thông tin sai trái đó không phản ánh đúng sự chính trực trong cách làm việc của tôi".

>>> Xem thêm: Châu Bùi và dàn hot girl tậu được nhà riêng trước tuổi 25

Nhìn chung, tôi thấy có 3 nguyên nhân chính đã được đưa ra cho việc mối quan hệ giữa nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt NamMiss Universe tan vỡ: vì tiền, vì sự thay đổi bất hợp lý của chủ tịch mới và do sự yếu kiếm trong những năm qua của Uni. Bạn nghĩ nguyên nhân nào là hợp lý nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé

* Bài viết của Thi Zun chia sẻ tại box Giải trí châu Á

Nếu bạn quan tâm hoa hậu và các tin tức Vbiz khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".