x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Nawat vẫn chưa hết xui hậu ồn ào với fan Việt, nguy cơ bay mất 900 tỷ

Thi Zun 16:35 - 20/11/2022

Chủ tịch Miss Grand International - ngài Nawat cho hay ông thấy rất sốc khi cuộc thi của mình tuột follow liên tục. Nhưng tôi nghĩ có lẽ “dì Na” không biết, sau ồn ào với Thiên Ân cũng như fan Việt, dì Na còn phải trải qua nhiều cú sốc kinh hồn hơn như vậy nhiều!

Ngay sau khi vụ chạy đua giảm follow, Mr Nawat liên tục vướng nhiều thị phi khác nhau. Tôi thấy nhiều khán giả thậm chí còn đùa rằng, chắc dì Na đang gặp “tam tai" nên mới xui như vậy. Chứ chẳng ai lại có thể vướng đến tận 2 vụ kiện cùng lúc như thế!

Chuyện là khi mới bị nhà tài trợ chính của Miss Grand International đăng bài tố cáo, ông Nawat từng khẳng định không sai và sẵn sàng hầu tòa. Dì Na còn phủ nhận công ty xổ số kiện mình là nhà tài trợ lớn của MGI.

Và rồi sau tuyên bố của ngài chủ tịch, đại diện công ty xổ số đã cung cấp các bức hình chụp cùng ông Nawat. Phía công ty còn cho hay họ thấy tổn thương vì là nhà tài trợ lớn nhất nhưng vẫn không được tôn trọng, còn lãng phí hàng triệu baht. Họ đưa mức yêu cầu bồi thường là 2,8 triệu USD (tức gần 70 tỷ VNĐ).

>>> Xem thêm: Nhóc tì nhà Elly Trần: Vẻ đẹp tựa thiên thần, bé tí đã biết bảo vệ mẹ

Bản thân đang gặp vấn đề lớn, nhưng tôi thấy ngài Nawat còn phải bận rộn để “hầu toà" cùng gà cưng Engfa chứ chẳng yên. Khi nàng Á hậu đồng hương của dì Na cũng bị công ty quản lý cũ đâm đơn kiện đòi bồi thường 804 tỷ đồng.

Tôi thấy dì Na “lạnh lùng với cả thế giới” nhưng với Engfa thì lúc nào cũng dịu dàng và sẵn lòng giúp đỡ. Ngài chủ tịch khẳng định sẽ đồng hành cùng “gà cưng" trong khó khăn lần này. Theo Mr. Nawat, Engfa không sai và ông còn đăng tải dòng trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho phiên toà.

Cụ thể, ông Nawat cho hay: “Sau tất cả, tôi đã bị buộc tội và đang chờ ra tòa. Nhanh lên nào. Tôi không sợ điều gì, thứ duy nhất đáng sợ chỉ xuất hiện khi tôi bị chậm”. Nhiều người hâm mộ Thái Lan đã gửi lời động viên đến Engfa và ngài Nawat, cổ vũ cho cả hai giành được chiến thắng.

Tôi được biết, nàng Á hậu bị kiện là do trước đây, cô vốn đầu quân cho một hãng thu âm với thời hạn giao kèo là sẽ kéo dài 12 năm. Việc nàng hậu tự ý đăng ký dự thi Miss Grand International đã khiến công ty này quyết định đâm đơn kiện Engfa cũng như yêu cầu MGI bồi thường tiền.

Tôi cũng mong là Engfa và ngài chủ tịch sẽ không thua kiện, vì nếu cộng số tiền bồi thuờng từ cả 2 sự vụ, trong trường hợp xấu nhất, dì Na phải mất khoảng 900 tỷ đồng - một số tiền chẳng nhỏ tí nào. 

Dù dì Na có giàu mạnh đến đâu thì tôi nghĩ, đây cũng sẽ là một vấn đề lớn. Nhất là khi Miss Grand International - cuộc thi gắn liền với tên tuổi của Nawat đang bị giảm uy tín, có dấu hiệu đi xuống cực mạnh sau quá nhiều thị phi.

Nhiều cư dân mạng còn cà khịa rằng bảo sao dạo gần đây, Mr Nawat lại thường xuyên cho các tân hoa - á hậu livestream bán đồ như vậy. Cũng không thể loại trừ lý do dì Na đang tranh thủ kiếm nhiều tiền phòng trường hợp xấu.

Còn nhớ trước đây, ngài Nawat từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm, rằng mình chỉ chọn những gương mặt có thể “hái ra tiền" cho ngôi vị cao. Nhưng có lẽ dì Na không ngờ, “gà cưng” Engfa lại là người đầu tiên khiến ông có nguy cơ chịu thiệt hại lớn.

Nhưng bù lại, tôi thấy Engfa thực sự đã mang lại giá trị rất lớn cho ngài Nawat. Khi cô nàng đang được xem là một trong những ngôi sao đình đám, được săn đón bậc nhất xứ chùa vàng.

Tôi nghe đâu, nàng hậu có thể kiếm được tận 700.000 baht (tương đương 483 triệu đồng) chỉ cho 1 tiếng đồng hồ livestream. Con số này đã vượt xa nhiều bậc tiền bối lâu năm ở Tbiz. Với sức hút này, không khó hiểu khi Á 1 MGI được Mr. Nawat ưu ái và bảo vệ đến cùng.

Theo tôi thấy, những bê bối này một phần cũng đến từ “cái nết" ngông cuồng, chẳng sợ ai của ngài Nawat. Lẽ ra một người chức cao vọng trọng như chủ tịch Nawat thì càng nên cẩn thận hơn với lời nói của mình.

Drama với Thiên Ân và fan sắc đẹp Việt cũng thế. Mọi chuyện chắc sẽ không đi quá xa nếu dì Na không có những lời nhận xét mang tính “body sam sung” đại diện Việt Nam sau đêm chung kết.

>>> Xem thêm: Thuỳ Tiên và dàn sao Việt từng bị lừa thuở mới vào nghề

Tôi mong rằng những ngày tháng đen đủi của Mr. Nawat sẽ sớm kết thúc. Và công chúng cũng hy vọng, ngài chủ tịch sẽ rút cho mình những bài học sâu sắc vì có lẽ, ai cũng đã quá mệt mỏi, chán nản khi liên tục thấy ngài bị gắn liền với những thông tin đầy thị phi và tiêu cực.

* Bài viết của Thi Zun chia sẻ tại box Giải trí châu Á

Nếu bạn quan tâm đến Miss Grand International hay những người đẹp Vbiz , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".