x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Phim ảnh Hoa ngữ hiện nay chỉ quay nửa người trên, hóa ra có lý do cả

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 18:20 - 07/04/2022

Quần Chúng Thích Ăn Dưa để ý rằng phim ảnh Hoa ngữ hiện nay hầu như chỉ quay nửa người trên của diễn viên thay vì quay cảnh toàn thân. Sau khi tìm hiểu mới biết, hóa ra đạo diễn làm vậy là có lý do cả, để che giấu những chiêu trò chốn hậu trường. Hãy cùng mình tìm hiểu xem sao nhé!

“Ăn gian” chiều cao cho diễn viên

7749 cách “ăn gian” chiều cao của sao Hoa ngữ.

Khi quay phim, không ít ngôi sao Hoa ngữ (cả nam lẫn nữ) đã chọn cách “chơi chiêu” để giảm bớt sự chênh lệch chiều cao với bạn diễn. Lúc này thì các món đạo cụ lót chân được sử dụng khá nhiều đó nha! Thử nghĩ mà xem, những hình ảnh thế này thì sao có thể đưa lên trên màn ảnh được!

Nói thật thì đôi lúc mình thấy chiêu “ăn gian” chiều cao này khá là hề hước. Lướt qua các diễn đàn giải trí, mình thấy nhiều người bàn tán rằng có một số ngôi sao Hoa ngữ làm vậy chủ yếu là nhằm giấu chiều cao thực của mình chứ không phải vì hiệu ứng màn ảnh. Các bạn nghĩ sao về điều này nào?

“Chơi chiêu” trong cảnh bế công chúa

Đối với nhiều sao nam Cbiz thì cảnh bế công chúa trên màn ảnh là một thử thách cực kỳ khó nhằn. Tại phim trường Mộng Hồi Đại Thanh, cặp đôi Vương An Vũ – Lý Lan Địch đã khiến khán giả phải phì cười với cảnh bế công chúa “kinh điển” nhất trên màn ảnh. 

Khi đó, Lý Lan Địch đang có chút bối rối về cân nặng vì xấp xỉ 50kg, khiến mỹ nam họ Vương vẫn loay hoay mãi không thể bế nổi bạn diễn lên. Cuối cùng, đạo diễn đành sắp xếp cho Lý Lan Địch ngồi trên thang sắt, được hai nhân viên công tác nâng đi và chỉ quay cảnh nửa người trên khiến khán giả bị đánh lừa thị giác.

Còn ở vũ trụ Sở Kiều Truyện, dù Triệu Lệ Dĩnh chỉ vỏn vẹn 40kg thôi nhưng anh chàng “ham chơi, biếng luyện tập” Lâm Canh Tân vẫn gặp khó khăn khi thực hiện cảnh bế bổng. Vừa mới ôm được 5 giây, tài tử này đã thở hổn hển, phải thả vội “nữ hoàng rating” xuống đất và còn trêu chọc rằng Triệu Lệ Dĩnh nên giảm bớt lượng cơm đi.

Sau nhiều lần thất bại, ekip đoàn phim đành phải kê một chiếc ghế đỡ để hỗ trợ và chọn cách quay nửa người trên cho xong việc. Đây cũng là lý do khi lên màn ảnh, chúng ta thấy được một cảnh quay đẹp như mơ, không hề “giả trân” như tại phim trường đó!

Vẻ mặt “ngàn chấm” của Kiều Hân khi bị bạn diễn trêu chọc là "nặng ký".
Cuối cùng, họ đã dùng đạo cụ cho xong chuyện.

Tương tự như Lâm Canh Tân, Hứa Ngụy Châu cũng phải bối rối với cảnh bế Kiều Hân trong phim. Sau khi “đỏ mặt tía tai”, dùng hết sức lực vẫn không thành công, nam diễn viên đành chấp nhận sử dụng đạo cụ để hoàn thành phân cảnh này.

>>>Xem thêm: Chân Hoàn Truyện: 5 lần soi gương của Chân Hoàn khiến khán giả nhớ mãi

Giấu khéo cảnh cưỡi ngựa “pha ke”

Hiện nay, những ngôi sao Hoa ngữ có thể cưỡi ngựa thật ngày càng ít mà cảnh cưỡi ngựa trong phim thì nhiều quá là nhiều. Thế nên, ekip đoàn phim đã chọn cách chỉ quay nửa người trên của diễn viên và bày đủ chiêu trò “hề hước” để hoàn thành phân cảnh. Từ những hình ảnh này, các bạn có thể thấy được là Cbiz ngày nay có quá nhiều loại ngựa “pha ke”, khiến dàn diễn viên đua nhau “diễn sâu”. 

Với tư cách là khán giả thì mình thực sự hi vọng các đạo diễn, diễn viên sẽ có tâm hơn trong các cảnh cưỡi ngựa, cố gắng dùng ngựa thật để cho netizen được mãn nhãn nha!

Giấu hậu trường “tấu hài” khi quay phim trái mùa

Việc phim ảnh được quay trái mùa (mùa đông quay cảnh mùa hè, hay ngược lại) là chuyện thường như cơm bữa ở làng giải trí Hoa ngữ. Dĩ nhiên, đoàn phim cũng sẽ có “chiêu” để tạo điều kiện cho diễn viên được thoải mái một chút. Cá nhân mình rất đồng ý với điều này đó nha!

Như trong bộ phim Trần Tình Lệnh chẳng hạn, theo mình tìm hiểu được thì khi ghi hình, các diễn viên phải mặc trang phục cổ trang “tầng trong tầng ngoài” dưới thời tiết hơn 30 độ. Thế nên, ở hậu trường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới tìm cách “hạ nhiệt” thế này đây!

Ở một diễn biến khác, Trương Nghệ Hưng lại quay cảnh hè giữa trời đông giá rét. Thế nên, đoàn phim đã khéo léo chỉ quay nửa người trên để tìm cách giữ ấm cho diễn viên. Nói thật là khi xem những hình ảnh này, mình đã cười không khép được miệng đấy cả nhà ạ!

>>>Xem thêm: Chân Hoàn Truyện: Top 10 phi tần tâm cơ nhất trong phim

Bạn nghĩ sao về những lý do khiến phim ảnh Hoa ngữ chỉ quay nửa người trên? Hãy chia sẻ với Quần Chúng Thích Ăn Dưa dưới dòng bình luận ngay nhé!

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Nếu bạn yêu thích phim Hoa ngữ, còn chờ gì nữa mà không ghé qua trang DienAnh.Net để cập nhật những bài viết hấp dẫn ngay nào!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.