x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Bóc sự thật về King Shark và các thành viên Suicide Squad (P.2)

Yasha 17:30 - 07/09/2021

Phim Suicide Squad phiên bản 2021 có một dàn nhân vật cá tính không kém phần trước. Thế nên tiếp nối bài trước, hãy cùng Yasha “bóc trần” một số sự thật cực phũ về những thành viên của Suicide Squad nhé!

King Shark - con trai của thần thánh nhưng nói thì không ai tin

>>Xem thêm: Bóc trần sự thật cực sốc về những thành viên Suicide Squad (P.1)

Như các bạn đã biết, King Shark Nanaue vốn là 1 á thần, con trai của thần cá mập Hawaii. Mặc dù đó là sự thật, nhưng mọi người đa phần đều không tin và cho rằng hắn là thành viên của chủng động vật hình người có tên là "Wild Man", hoặc 1 thứ sinh vật biến dị ghê tởm nào đó. May thay thì đây chỉ là định kiến của thời kỳ trước Flashpoint, còn sau sự kiện Flashpoint thì tất cả thành viên Suicide Squad đều tin đây là sự thật, nhất là khi chính Amanda Waller đã phải đồng ý thỏa hiệp với thần cá mập để có được sức mạnh của Nanaue trong đội hình.

Bloodsport bắn Superman?

Nghe thì có vẻ khá nực cười, nhưng tình huống Bloodsport bắn Superman nằm viện là có thật và nó được lấy nguyên si từ comics. Vấn đề duy nhất là…Bloodsport vốn không phải vì quá đỉnh mà bắn được Superman. Lý do rất đơn giản, đó là vì nghĩ rằng hắn chỉ là một tên tội phạm cùi bắp nên Superman đã tự ưỡn người mà… hứng đạn. Đen đủi thay, hắn không dùng đạn thường mà dùng hẳn viên đạn Kryptonite để nhắm vào người một phát, khiến Người Đàn Ông Thép trọng thương, mất máu và phải nằm viện để hồi sức.

Bloodsport thực ra là…1 tên hèn nhát bị bệnh tâm lý?

Trên phim, hình tượng Bloodsport có phần khá giống với Deadshot - trái tim của Suicide Squad trong phần phim đầu tiên. Nhưng trong comics thì tên này lại trái ngược hoàn toàn. Xuất hiện lần đầu tiên trong tập truyện Superman (1987) #4, Robert DuBois hồi trẻ đã nhận được giấy báo nhập ngũ để tham gia Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, Robert sợ hãi không dám đi và trốn sang Canada, trong khi em trai hắn - Michael DuBois, đã thay thế trách nhiệm đó.

Hậu quả là anh ta mất cả hai tay lẫn hai chân, trở thành kẻ thương tật vĩnh viễn. Điều này đã khiến hắn phát điên và sau này, Lex Luthor đã thuê hắn để xử lý Superman. Nói tóm lại, Bloodsport nguyên bản vốn là 1 tên điên, đến mức từng cho rằng những người dân đang lãng phí sự tự do mà em trai hắn đã mang lại cho nước Mỹ và quyết định xả súng ở Metropolis.

Polka Dot Man không có siêu lực gì hết?

>>Xem thêm: Tại sao Green Lantern (2011) tại là thất bại của Warner Bros?

James Gunn quả thật là rất tài tình, khi đã nâng tầm một số nhân vật đáng ra chẳng ai quan tâm thành tâm điểm của sự chú ý, và Polka Dot Man là 1 kẻ như vậy. Trong comics, gã này thực ra chẳng có siêu năng lực hay nhiễm virus điện tử gì hết, mà đều dựa vào bộ đồ đặc biệt của hắn. Cụ thể thì bộ đồ tự chế công nghệ cao này có thể bắn ra những chấm bi có nhiều tác dụng khác nhau để phục vụ cho công việc làm tội phạm của hắn, nhưng bù lại thì chi phí bảo trì bộ đồ điện tử lẫn tạo các chấm bi lại rất tốn kém, nên hắn từng không đủ khả năng chi trả trong thời gian vỡ nợ.

Gốc của The Detachable Kid vốn là 1 gã trượt bài thi tuyển vì quá yếu?

The Detachable Kid là 1 metahuman có khả năng khá dị, đó là có thể tách rời chân tay ra để tiếp cận đối thủ từ xa và…hết. Các chi bị tách ra sẽ không thể gắn lại như cũ, mà thay vào đó thì anh ta phải đợi vài phút cho đến khi nó mọc lại. Về cơ bản thì nhân vật này vốn dựa trên Arm-Fall-Off Boy - kẻ từng tham gia ứng tuyển gia nhập biệt đội siêu anh hùng Legion of Super-Heroes, nhưng lại trở thành ứng viên đầu tiên bị loại vì…năng lực quá cùi bắp.

Weasel nguyên gốc vốn là người?

Rất tiếc vì đã khiến các bạn thất vọng, nhưng sự thật thì ban đầu Weasel không phải là một con chồn đột biến nào hết. Hắn là một con người bình thường tên là John Monroe, đã chế tạo cho bản thân một trang phục chiến đấu đặc biệt dựa trên loài chồn, cũng chính là biệt danh mà hắn từng bị bạn cùng lớp gán ghép, miệt thị từ hồi sinh viên. Khi trở thành giáo sự tại Đại học Vandemeer, John đã sử dụng thứ này để giết hại đồng nghiệp, cũng chính là kẻ từng bắt nạt hắn khi hắn còn học ở Đại học Stanford.

>>Xem thêm: Phản diện Doctor Octopus từng làm Spider-Man giỏi hơn cả Peter Parker?

Trên đây là 1 số sự thật xoay quanh những thành viên Suicide Squad. Dù “chết lãng xẹt” là đặc sản của biệt đội này, nhưng Yasha thật sự rất tiếc và mong họ có cơ hội trở lại trong tương lai. Vậy các bạn thì nghĩ sao, các bạn có muốn gặp lại họ trong tương lai không?

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.