x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Thanh Hương và dàn sao phim Việt bị giả mạo hình ảnh quảng cáo

Đức Nguyên 09:45 - 20/08/2021

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hương đã đăng tải dòng trạng thái lên tiếng cảnh báo khán giả nên cảnh tỉnh trước nhiều tài khoản giả mạo cô để bán hàng. Theo đó, nữ diễn viên Mùa Hoa Tìm Lại cho biết ở thời điểm hiện tại hay cả trước đó, cô chưa từng mở shop hay kinh doanh online bất cứ thứ gì. Tuy nhiên hiện tại trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã có rất nhiều trang sử dụng tên và cả hình ảnh của cô để trục lợi, làm ảnh hưởng đến nữ diễn viên sinh năm 1988.

 “Những sản phẩm trước kia Hương đã từng nhận lời quảng cáo đều từ chính hãng công ty mời, các sản phẩm ấy được cấp phép, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn và chất lượng. Hương cũng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mong mọi người cẩn thận để tránh bị kẻ xấu lợi dụng” - nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Bên dưới dòng trạng thái, Thanh Hương cũng gắn link các trang Facebook giả mạo để khán giả tránh bị lừa đảo.

Tôi nghĩ rằng việc các tài khoản giả mạo, sử dựng hình ảnh của Thanh Hương mọc lên như nấm trong thời điểm này chính là do nữ diễn viên vừa tham gia dự án phim Mùa Hoa Tìm Lại và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Một số người đã nhân cơ hội đó để bán hàng, thậm chí là lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin trên mạng xã hội.

>> Xem thêm: Phạm Anh Tuấn sẽ tái xuất màn ảnh với “màu” hoàn toàn mới

Đây không phải là lần đầu tiên các ngôi sao hot hit của màn ảnh Việt bị người khác giả mạo hình ảnh để kinh doanh, bán hàng online. Trước đó, Bảo Thanh cũng phải lên tiếng khi có một sản phẩm cắt ghép hình ảnh, video của cô để phục vụ cho việc quảng cáo rong nho. 

Nữ diễn viên từng bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân: "Giả mạo và lừa dối. Rất ghét phải post những tin bài như thế này nhưng vẫn phải post. Tôi không PR, quảng cáo gì cho sản phẩm này. Các bạn ấy đã cố tình cắt ghép hình ảnh của tôi để giả là tôi đang PR cho sản phẩm đó."

Nữ diễn viên Về Nhà Đi Con còn bực đến nỗi nhắn tin hẳn cho trang quảng cáo sản phẩm này để yêu cầu gỡ hình ảnh của cô xuống trước khi cô để luật sư đến làm việc. Có thể thấy việc bị giả mạo, cắt ghép clip của nghệ sĩ làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, hình ảnh của họ trước công chúng, nhất là khi khán giả mua bị lừa đảo phải những sản phẩm kém chất lượng.

Phương Oanh cũng có lần bày tỏ sự bức xúc của mình trên trang cá nhân khi bị giả mạo tài khoản Instagram có đến hơn 80.000 người theo dõi để nhận quảng cáo. Thời điểm đó, nữ diễn viên khẳng định rằng cô chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook mang tên Đỗ Phương Oanh và trang fanpage Diễn viên Phương Oanh, ngoài ra tất cả các tài khoản khác ở bất kì nền tảng mạng xã hội nào cũng đều là giả.

>> Xem thêm: Kim Ngọc "Về Nhà Đi Con" bảo vệ Phương Oanh khi bị chê mặc xấu

Thời điểm đó, Phương Oanh cũng là gương mặt được yêu mến sau phim Quỳnh Búp Bê, tương tự như trường hợp của Thanh Hương hiện tại. Nữ diễn viên gốc Hà Nam cũng gửi lời nhắn đến những kẻ giả mạo: “Làm gì thì làm, hãy có tâm tí nhé! Đừng lừa đảo, lợi dụng những người mến mộ Oanh. Khổ thân họ lắm”.

Khi bộ phim truyền hình gia đình quốc dân Về Nhà Đi Con được đông đảo khán giả yêu mến, nam diễn viên Quốc Trường cũng bị kẻ gian lập tài khoản giả mạo để lừa đảo. Tuy nhiên trường hợp này tinh vi hơn nhiều, hắn đã lấy được số điện thoại người nhà, đồng nghiệp cùng công ty Quốc Trường để nhắn tin Zalo, Viber nhờ chuyển tiền. Nam diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội để gửi lời cảnh báo đến mọi người.

>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: NSƯT Võ Hoài Nam muốn ông Sinh nhận con sớm

Là một nam diễn viên nổi đình đám, phủ sóng ở nhiều bộ phim ăn khách trên sóng đài quốc gia, Việt Anh cũng không tránh khỏi được việc bị giả mạo trang fanpage để lừa đảo nhận quảng cáo. Nam diễn viên cũng khẳng định với khán giả rằng anh chỉ dùng một tài khoản Facebook duy nhất, mọi người nên tỉnh táo, cẩn thận trước rất nhiều tài khoản giả mạo anh để trục lợi, kiếm tiền.

Tôi thấy hiện tại Facebook đã cấp tick xanh cho những nghệ sỹ là người của công chúng, tức tài khoản đó là người thật việc thật, mỗi khán giả, người hâm mộ và cũng là dân mạng hãy phân biệt được thật giả để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc, bên cạnh đó chúng ta nên lên án những kẻ lừa đảo để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của thần tượng.

*Bài viết của Đức Nguyên trên DienAnh.Net.

Theo dõi DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất. 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".