x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Trị thương mắt tốn 700 triệu, Dương Mịch đòi bồi thường đến 17 tỷ đồng

Nam Phong 08:50 - 07/08/2022

Đối với những người nổi tiếng mà nói thì ngoại hình là tài sản quan trọng nhất của họ, đặc biệt đối với nhiều nữ minh tinh, thứ quý giá nhất của họ chính là khuôn mặt. Vì vậy, mình thấy sao nữ thường rất chú trọng đến việc quản lý dung nhan, họ cũng đầu tư không ít tiền bạc cho khâu bảo dưỡng nhan sắc. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những rủi ro khi làm việc, không ít ngôi sao đã gặp phải sự cố, không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà còn suýt bị "hủy dung". Và gần đây nhất, Dương Mịch chính là người đối mặt với chuyện không may thế này, thật sự khiến mình và nhiều fan lo sốt vó.

Mấy tháng trở lại đây, công việc của Dương Mịch khá bận rộn, có 2 chương trình giải trí mà nàng tiểu hoa đang quay cũng trong giai đoạn phát sóng, một bộ phim truyền hình cũng đang trong quá trình bấm máy. Nhưng nào ngờ trong lúc bận rộn như vậy thì nàng tiểu hoa lại xảy ra chuyện. Dương Mịch vô tình bị thương trong lúc ghi hình cho chương trình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất của đài Hồ Nam, thậm chí vết thương còn khá nghiêm trọng khi vị trí ở khóe mắt. 

Mặc dù khi xảy ra sự cố, phía chương trình mau chóng đưa Dương Mịch đi chữa trị, nhưng vài tuần sau đó, nữ diễn viên luôn dán băng gạc che khóe mắt, mình thấy có vẻ cô ấy bị thương không nhẹ đâu. Như thế này thì rất dễ để lại sẹo, đối với nữ diễn viên mà nói thì sẹo là điều không thể chấp nhận được, thế có khác gì là hủy dung, nhan sắc bị sụt giảm nghiêm trọng đâu.

Làm cái nghề ít nhiều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, chắc hẳn Dương Mịch đã “hao tâm tổn sức” không ít để nghĩ cách điều trị vết thương này. Mình nghe nói chi phí điều trị vết thương của Dương Mịch tiêu tốn hơn 230 ngàn đô la Hong Kong (700 triệu đồng), và cô ấy đã chọn những loại kim làm đẹp tốt nhất và đắt tiền nhất để đảm bảo khuôn mặt không để lại sẹo. Phải công nhận rằng tác dụng của phương pháp này cũng rất tốt, thời gian sau đó, Dương Mịch phục hồi rất nhanh, trong những bức ảnh gần đây với độ nét cao, mình thấy vẻ đẹp của cô nàng không hề bị tổn hại một chút nào.

Nhưng trước đó, ngôi sao Cung Tỏa Tâm Ngọc đã từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình, và lần này nữ minh tinh không hề yêu cầu ê-kíp phải chịu trách nhiệm mà bắt công ty bảo hiểm bồi thường. Số tiền mà phía bảo hiểm phải chi trả cho cô nàng “chỉ sương sương” gấp 25 lần chi phí chữa trị chứ "có nhiêu đâu", lên đến 5 triệu NDT (17 tỷ đồng).

Mình thấy khá khó hiểu khi chính ê-kíp chương trình đã gây ra sự cố này, tại sao phía Dương Mịch không đòi bồi thường từ nhà sản xuất Trốn Thoát Khỏi Mật Thất? Tuy nhiên, khi Nam Phong ngẫm đi ngẫm lại mới thấy cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, bạn có để ý thấy không mấy năm gần đây, Dương Mịch liên tiếp nhận được những tài nguyên “ngon nghẻ” từ đài Hồ Nam không, phim mà nàng tiểu hoa đóng chính thường được nhà đài ưu ái mua bản quyền phát sóng, sắp tới còn có bộ chuẩn bị trình làng trên đài này. 

Nói chung Dương Mịch và đài Xoài (nickname của đài Hồ Nam) hợp tác sâu rộng, do đó cô nàng không thể dễ dàng trở mặt với nhóm chương trình. Một ngôi sao khôn khéo như Dương Mịch thì chẳng thể nào vì chuyện này mà khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng, tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.

Trước thông tin Dương Mịch đòi bảo hiểm bồi thường với chi phí đắt đỏ này, mình thấy dân mạng xứ Trung có thái độ phản ứng trái chiều. Người thì đồng tình với cách xử lý của Dương Mịch, người thì lại cho rằng cô nàng cố tình “hét giá”, vì vụ này mà làm tiền này nọ:

- Chữa trị tốn có 700 triệu thì đòi bồi thường cỡ 5-6 lần là hợp lý rồi, đằng này gấp tận mấy chục lần, làm tiền quá đáng…

- Nghe số tiền mà cô ấy đòi bồi thường mà giật cả mình luôn á!

- Nhiều người buồn cười nhỉ, nếu như ban đầu Dương Mịch không mua bảo hiểm với giá cao thì làm gì có chuyện được bồi thường với mức đó. Nói chung cái gì cũng có giá của nó cả, mấy người đừng khóc hộ cho bên bảo hiểm nữa.

- Bên bảo hiểm chịu trả chứng tỏ đúng với hợp đồng cả rồi. Cô ấy là người gặp nạn, tự dưng quay qua chỉ trích cô ấy là sao.

- Ủa sao không tính những thiệt hại khi Dương Mịch bị thương không thể làm việc được, khoảng thời gian đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nói như kiểu cô ấy thích gặp sự cố để vòi tiền lắm vậy, cô ấy không thiếu tiền, chưa kể chuyện này còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong chuyện này, Nam Phong hoàn toàn đồng tình với cách cư xử của Dương Mịch, vì rằng cô ấy mua bảo hiểm khuôn mặt với cái giá rất cao, nên khi xảy ra sự cố thì đương nhiên có quyền đòi hỏi quyền lợi của mình thôi, đó là lẽ hiển nhiên mà nhỉ! Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này, hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới bài viết nhé.

>>>Xem thêm: Thiên Tỉ bị mỉa mai trốn chui trốn nhủi vì vắng mặt ở lễ trao giải

* Bài viết của Nam Phong chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Dương Mịch? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".