x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Triệu Lệ Dĩnh và những "nữ hoàng phát ngôn" nức tiếng Hoa ngữ

Tiểu Hạnh Thảo 13:00 - 07/10/2021

Qua nay chắc hẳn nhiều bạn đều nghe tới màn đáp trả sâu cay của Dương Siêu Việt khi bị một tài khoản cà khịa chuyện đời tư. Sau vụ này, nữ diễn viên đã ghi điểm với cư dân mạng và được bình chọn là “nữ hoàng phát ngôn” mới của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy, trước khi nàng tiểu hoa họ Dương xuất hiện thì danh hiệu trên đã được tặng cho những nữ diễn viên nào, cùng Tiểu Hạnh Thảo tìm hiểu trong bài viết này nhé. 

>>>Xem thêm: Hoàng Dung và 5 mẫu phụ nữ ở phim Kim Dung nhất định phải lấy làm vợ 

Dương Siêu Việt

Trước tiên, Tiểu Hạnh Thảo sẽ nói rõ hơn về lý do tại sao Dương Siêu Việt lại trở thành “nữ hoàng phát ngôn” mới của Cbiz. Tính tình cô nàng này thì ắt hẳn các bạn chẳng lạ gì rồi, mít ướt, thi thoảng hay bị nói “bán thảm” nhưng luôn có quan điểm riêng rất đặc biệt. Cũng vì thế mà rất nhiều người không ưa cô.  

Và thế là mọi sự bắt nguồn từ việc nữ diễn viên đổi dòng giới thiệu bản thân trên mạng xã hội thành: “Đúng vậy, tôi chính là người các bạn ghét, tôi muốn sống mãi trong cuộc đời của bạn”. Sau đó, có một tài khoản đã tag hẳn Dương Siêu Việt vào, kèm dòng bình luận: “Xin lỗi chứ, cô còn không có quyền để tôi ghét, hay nói cách khác là không xứng để tôi ghét vì dù sao tôi cũng không phải là người chưa học hết cấp 2, hai chúng ta không so sánh được với nhau.”

Dương Siêu Việt đã trả lời tài khoản đó thế này: “Vậy bạn hạnh phúc lắm đó, nghe nói cuộc sống đại học đẹp lắm". Sau một lát thì cô nàng đã xóa bỏ đoạn hội thoại trên và bày tỏ muốn bỏ qua mọi chuyện. 

Tiểu Hạnh Thảo được biết, vì gia đình khó khăn nên từ năm 12 tuổi, nàng tiểu hoa đã phải bươn chải kiếm sống, sau đó cô tham gia show vì muốn kiếm nhiều tiền hơn. Sau khi nổi tiếng, cô đã gom góp để mua nhà và phụng dưỡng bố mẹ ở quê. Tìm hiểu về Dương Siêu Việt, mình mới thấy EQ của nữ diễn viên cao đến nhường nào. Việc công kích một người không có điều kiện đi học là sai quá sai, đừng vì học cao mà lên mặt với người khác. 

Dương Tử

Một tiểu hoa họ Dương khác cũng thường xuyên bị netizen cà khịa chính là Dương Tử. Thế nhưng, với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí, lần nào nữ diễn viên cũng “xử đẹp”. 

Như khi có người đặt câu hỏi, tại sao diễn xuất đã được công nhận mà vẫn đóng phim tiên hiệp, Dương Tử đáp: “Bởi vì tôi là một diễn viên nên mỗi cái đều phải thử. Tôi cảm thấy hiện nay có nhiều diễn viên nổi tiếng lúc họ còn trẻ thể loại phim nào cũng diễn qua, không cảm thấy diễn loại phim này (phim tiên hiệp) bị mất mặt gì cả. Ngược lại, tôi cảm thấy như bản thân đang được rèn luyện thêm”. 

Hay cái đợt mà bê bối của Ngô Diệc Phàm bị phanh phui, dân tình đã “đào lại” phát ngôn “liệu sự như thần” của ngôi sao Cá Mực Hầm Mật

“Thời buổi bây giờ, chọn phim còn phải chọn luôn cả bạn diễn và nhà phát hành nữa. Bởi vì nếu không xem xét những vấn đề này thì có thể phim sẽ không chiếu được. Ví dụ có diễn viên không tốt hay vì nguyên nhân chủ quan khiến phim không được chiếu thì chẳng phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển cả sao. Vậy nên, nếu chỉ xem xét mỗi kịch bản mà bỏ qua những điều trên thì có thể một bộ phim bạn quay 3 tháng trời, vất vả ra sao cũng chẳng được chiếu.” 

Thêm một câu nói để đời của Dương Tử nữa nè: “Bất luận tỷ lệ cơ thể bạn có tốt hay không, hoặc là thân hình bạn có tốt không, tôi nghĩ rằng chỉ cần bạn đủ tự tin, bạn yêu thích vẻ mặt của bạn, vậy thì bạn chính là đẹp nhất rồi.” Có lẽ vì chính sự lạc quan này mà dù không sở hữu thân hình chuẩn, cuốn hút như nhiều đồng nghiệp nhưng cô vẫn tự tin chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. 

Dương Mịch

Tiếp tục là một nữ minh tinh họ Dương sở hữu cả IQ và EQ cao ngất ngưởng, Dương Mịch. Tiểu Hạnh Thảo cảm nhận như chỉ cần “bốc nhẹ” một bài phỏng vấn của nữ diễn viên là có vô vàn câu triết lý để đời rồi. 

Khi được hỏi đối với thể chất “thu hút thị phi” của bản thân, cô sẽ thuận theo tự nhiên hay sao, Dương Mịch trả lời rằng: “Tôi cảm thấy nếu như có người cam tâm tình nguyện giúp tôi mua hot search để hắc (bôi đen) tôi, giúp tôi tăng thêm nhiệt độ thì cũng rất cảm ơn. Có điều cuối năm rồi, tiết kiệm chút tiền đi, giữ lại ít tiền cho studio người ta bao lì xì chứ. Đừng hắc tôi nữa, tốn công vô ích thôi; không có ý nghĩa gì đâu, không tổn thương tôi được đâu.”

Chưa hết, Dương Mịch còn bật mí hẳn “bí kíp” giúp cô trở mình thành công trên con đường bị “hắc”. “Cách giải quyết đó chính là bạn thích nói xấu là chuyện của bạn, nếu tôi sợ thì chính tôi đã thua rồi.”, nữ diễn viên nói. 

Tiểu Hạnh Thảo tặng các bạn một câu nói của Dương Mịch về tình yêu nữa nè: “Con người có lúc phải học cách tự yêu lấy mình, bởi vì tình yêu đó ổn định hơn việc yêu người và được người yêu. Đó là thứ tình cảm bạn có thể tự khống chế, người khác không thể thu hồi, cũng không thể lấy đi. Được yêu thì rất hạnh phúc, nhưng quyền quyết định thuộc về người yêu bạn, là thứ tình yêu bị động.” 

Triệu Lệ Dĩnh

Hoàn cảnh của Dương Siêu Việt thật ra cũng rất giống với Triệu Lệ Dĩnh, bởi họ cũng xuất thân từ nông thôn, không có người chống lưng và tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Thế nhưng, suốt bao năm nay, chưa lúc nào ngôi sao Hữu Phỉ khiến Tiểu Hạnh Thảo thôi khâm phục. 

Sống trong một thế giới đầy thị phi, Triệu Lệ Dĩnh luôn ý thức được bản thân phải sống thế nào để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên xuất sắc. Cô từng nói: 

Vì đang làm việc mình thích nên tôi không cảm thấy mệt, không thấy vất vả gì cả... Tôi cũng luôn nỗ lực, cố gắng để bản thân trở thành một diễn viên xuất sắc... Tôi muốn bản thân sống thật tốt, làm việc có ý nghĩa. Tuy bại mà vinh.". 

"Trên thế giới này, mỗi ngày có biết bao nhiêu lời được nói ra từ miệng người đời. Tại sao lại phải quan tâm đến lời nói của người không quan trọng? Chỉ cần những người quan tâm tôi hiểu tôi là được. Người ta nói thế nào là quyền tự do của họ, còn việc làm thế nào khiến họ im lặng là bản lĩnh của mình." Chẳng thế mà Triệu Lệ Dĩnh còn được biết đến với biệt danh “Triệu tiểu đao”, cô đã không nói thì thôi, chứ từng câu từng chữ nói ra đều khiến người khác “cứng họng”. 

>>>Xem thêm: Phạm Băng Băng và dàn sao Cbiz truyền cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời 

Phạm Băng Băng

Với Tiểu Hạnh Thảo, Phạm Băng Băng vừa là “nữ hoàng thị phi” nhưng cũng là người sở hữu loạt phát ngôn “chất phát ngất”. Từng câu nói của cô đều khiến những “thế lực” muốn cà khịa hay chọc phá phải câm nín vì vừa bá đạo, vừa sâu cay. 

Các bạn chắc hẳn đã nghe tới 2 câu nói nổi tiếng của Phạm Gia: “Tôi vẫn là bình hoa, nhưng là bình hoa được giải Ảnh hậu”. Hay: “Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả, tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến của người khác. Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Hãy sống trước hết vì bản thân đã”.

“Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc, những kẻ xấu sẽ cười”, đây chính là câu nói của Phạm Băng Băng mà Tiểu Hạnh Thảo yêu thích nhất. 

Theo bạn, Dương Siêu Việt đã xứng đáng “chung mâm” với 4 “nữ hoàng phát ngôn” của làng giải trí Hoa ngữ là Dương Tử, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng hay chưa?

*Bài đóng góp của Tiểu Hạnh Thảo gửi cho DienAnh.Net

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".