x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Han So Hee "nhả chemistry" với ai là đỉnh nhất năm 2021?

Hồng Trà Sữa 18:00 - 23/10/2021

Dẫu BiếtMy Name là hai bộ phim mà Han So Hee đóng chính trong năm 2021. Trùng hợp thay, ở cả hai bộ phim này, Han So Hee đều có cơ hội thể hiện khả năng tương tác với nhiều bạn diễn nam khác nhau, dẫu thể loại và hình tượng nhân vật cô đảm nhiệm hoàn toàn khác biệt. Nhìn chung thì Han So Hee đã có những màn tương tác khá ổn cùng với dàn bạn diễn nam này rồi đó. Tuy nhiên, mức độ xuất sắc lại khác nhau nha. Cùng tôi khám phá xem ai mới là người đã có “phản ứng hóa học” đỉnh nhất trong năm nay cùng với Han So Hee nhé.

>> Bạn có biết: So kè sự nghiệp 6 sao Hàn học chung lớp ở Đại học nghệ thuật Hàn Quốc

Song Kang 

Sự kết hợp của Han So Hee và Song Kang trong Dẫu Biết đã thu hút khá nhiều ý kiến từ phía công chúng, trong đó thì khen chê đều đủ cả. Riêng tôi thì nằm ở phe khen ngợi nha, vì nhìn ngoại hình rất ra dáng phu thê của cả hai là tôi đã thấy hợp nhau dữ dội rồi. Khi lên phim thì tương tác của Han So Hee và Song Kang còn ấn tượng hơn gấp bội. Bình thường thì ngọt ngào, nhẹ nhàng còn tới lúc “lăn sô pha” thì mạnh mẽ và nồng nhiệt đúng kiểu tuổi trẻ sục sôi luôn. 

Trên màn ảnh đã hợp nhau tới vậy rồi nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa là gì khi so sánh với khoảnh khắc hậu trường nha. Tôi xem mấy video hậu trường mà tưởng đâu Han So Hee với Song Kang yêu nhau thật luôn đó. Mà từ lúc phim chiếu cho tới giờ thì mọi người cũng nghi ngờ hai người này “phim giả tình thật” với nhau rồi. Có thể nhiều người không thích mối quan hệ của hai nhân vật trong phim nên phản đối và chê bai, chứ giả sử Han So Hee - Song Kang có công bố quen nhau ở ngoài đời thì chắc sẽ được ủng hộ nhiều lắm đó. Cơ bản là cả hai xứng đôi vừa lứa quá mà.

Chae Jong Hyeop 

Không hiểu sao nhiều người chê màn thể hiện của Han So Hee trong phim này, chứ tôi thấy cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đó. Không nói tới diễn xuất thì việc “nhả chemistry” cực tốt với cả nam chính Song Kang rồi tới nam phụ Chae Jong Hyeop là đã đủ để được tặng một tràng pháo tay rồi. Song Kang khi diễn cặp cùng Han So Hee sẽ mang đến cảm giác “vờn qua vờn lại”, xem vừa bực vừa thích. Còn Chae Jong Hyeop thì là 100% sự đáng yêu và thiện lành bay tung tóe mỗi lần anh đứng bên cạnh mỹ nhân 27 tuổi này luôn.

Nếu đúng với cái kết trong truyện là nhân vật của Han So Hee về với nam phụ, tôi nghĩ người xem cũng sẽ không cảm thấy lấn cấn gì đâu. Vì so với Song Kang, trông Chae Jong Hyeop cũng đẹp đôi và bùng nổ “phản ứng hóa học” quá trời quá đất khi tương tác với Han So Hee. Cơ mà tiếc quá dù có hợp có tình nhiều tới mức nào đi chăng nữa, thì với thân phận nam phụ, Chae Jong Hyeop cũng không thể có được Han So Hee trong Dẫu Biết rồi.

>> Có thể bạn quan tâm: 8 sao nữ Hàn Quốc chịu "đổi màu" nhất: Vai nào cũng thử qua hết

Ahn Bo Hyun 

Không làm nữ sinh viên yêu đương mệt đầu nữa, Han So Hee chuyển qua làm đả nữ gai góc trong bộ phim My Name - một tác phẩm được sản xuất bởi Netflix. Phim này là phim hành động nên không có đề cập tới tuyến tình cảm nhiều đâu. Dù vậy thì bên cạnh Han So Hee vẫn có bạn diễn nam kết hợp cùng để tạo nên câu chuyện cho phim. Lần này thì người hợp tác với cô là Ahn Bo Hyun - người nổi lên nhờ Tầng Lớp Itaewon và gần đây nhất là Những Tế Bào Của Yumi đang phát sóng.

Mặc dù cả hai có cảnh “lăn giường” với nhau và mức độ táo bạo còn hơn lúc thể hiện với Song Kang trong Dẫu Biết nữa, nhưng đáng tiếc là tôi không cảm nhận được “phản ứng hóa học” giữa hai con người này. Không biết là do tình tiết phim đi quá nhanh hay thật sự giữa Han So Hee và Ahn Bo Hyun không có “chemistry” nữa, mà tôi thấy xem xong My Name, ai ai cũng phàn nàn về những phân cảnh của cả hai luôn. Nếu vậy thì có lẽ do Han So Hee và Ahn Bo Hyun thật sự không có “phản ứng hóa học” với nhau rồi. Cũng tiếc ghê á, vì ngoại hình rõ là đẹp đôi nhưng tương tác nhạt như vậy cũng chẳng làm nên “cơm cháo” gì cả. 

Park Hee Soon 

Ngoài những lý do đã nói ở trên thì tôi nghĩ có khi “chemistry” giữa Han So Hee và Park Hee Soon quá tuyệt nên đã làm lu mờ đi hình ảnh giữa cô cùng Ahn Bo Hyun rồi. Khoảng cách tuổi tác giữa Han So Hee và Park Hee Soon là 14 tuổi, ngoài ra thì mối quan hệ của cả hai trong phim cũng chẳng phải yêu đương mà là kiểu “hận thù - thương cảm” đan xen nhiều hơn. Ấy vậy mà “phản ứng hóa học” của họ phải nói là đã “hết nước chấm” luôn. Tôi thấy ai xem xong cũng dành hết những lời khen có cánh cho hai “chú cháu” này luôn đó. 

Dù tương tác với nhau rất đỉnh nhưng tôi không nghĩ là sẽ phù hợp nếu biên kịch cho hai người này yêu nhau ở đoạn kết đâu. Mà cũng may là biên kịch không có “quay xe” như vậy thật, chứ không chắc tôi sẽ ngất mất. Qua trường hợp của Han So Hee và Park Hee Soon, thì mới thấy rõ hơn một điều rằng không phải cứ có cảnh tình cảm quấn quít với nhau thì “phản ứng hóa học” sẽ tốt đâu. Một khi đã có “phản ứng hóa học” tốt thì chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là đủ để cho người xem cảm nhận được rồi. Han So Hee và Park Hee Soon chính là ví dụ cho điều tôi vừa nói đó.

>> Xem thêm: "Không làm phi công đời không nể", trai trẻ Kbiz đổ xô "cặp" đàn chị

Dù mê Song Kang lắm nhưng tôi nghĩ trong cuộc so kè lần này, chắc anh phải chịu thua ông chú Park Hee Soon một hạng rồi. Vì tôi không thấy ai chê tương tác giữa Han So Hee và Park Hee Soon cả, trong khi giữa anh với người bạn diễn đồng niên thỉnh thoảng vẫn bị một số ý kiến cho rằng giống “chị em ruột” nữa. Nhìn chung ngoại trừ Ahn Bo Hyun ra, cả ba sao nam còn lại đều đã tương tác và phối hợp rất ăn ý cùng với Han So Hee. Cứ đà này thì Han So Hee có lẽ sẽ sớm được vinh danh là một trong những “nữ hoàng tương tác” thế hệ mới của phim ảnh Hàn Quốc đó nha.

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Han So Hee, Song Kang…ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.