x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Hẹn Hò Chốn Công Sở: Motif cũ những vẫn gây thương nhớ trong 1 năm qua

Wukong 16:00 - 11/04/2023

Nếu ở hiện tại, Vinh Quang Trong Thù Hận hay The Glory là cái tên đang được nhiều khán giả nhắc đến ở loạt series phim Hàn, thì 1 năm trước, Hẹn Hò Chốn Công Sở là bộ phim khiến bao người nuối tiếc bởi cái kết đầy ngọt lịm nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn người xem.

Phim kể về chuyện tình đầy trớ trêu của cô nàng Shin Ha Ri khi thay bạn mình đến một cuộc xem mắt được gia đình sắp đặt. Với mục đích khiến người đàn ông chán ghét rồi từ bỏ mình, cô nàng đã làm đủ trò tai quái. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, người cô gặp phải lại là giám đốc mới nhậm chức ở công ty - Kang Tae Moo.

Trái ngược với The Glory mang màu sắc u tối, thì Hẹn Hò Chốn Công Sở lại là chuyện tình muôn màu với vô vàn thử thách cùng những tình huống dở khóc dở cười của các cặp đôi trong phim. Dù sở hữu mô típ “xưa hơn Trái Đất”, thế nhưng nó vẫn ghi điểm với người xem nhờ diễn xuất tự nhiên, hài hước của các nhân vật.

Không quá dung tục hay táo bạo, chuyện tình của các cặp đôi lại mang đến sự dễ chịu và ấm áp cho người xem. Một điểm cộng khác của phim chính là gu thời trang của dàn nhân vật, hơn nữa tạo hình của họ khá bám sát nguyên tác.

Ngoài câu chuyện yêu đương, giống như đa số phim Hàn, tác phẩm cài cắm một số chi tiết về sự đối lập giai cấp xã hội. Tuy nhiên vì đây là một rom-com chuẩn Hàn, nên nhà làm phim lại không hoàn toàn tập trung khai thác vấn đề này. Hơn nữa bộ phim kết thúc khá vội cũng như sắp đặt những tình tiết ở tập cuối chưa thật sự thỏa mãn, nên với mình phim chỉ đạt ở mức 7.5/10.

* Bài viết của Wukong chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.