x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Kukulkan là ai và tại sao Namor được gọi như vậy ở Black Panther 2?

Pa Bích 19:00 - 14/10/2022

Trong trailer Black Panther 2, có một chi tiết mà tôi thắc mắc là khoảnh khắc M'Baku gọi Namor là Kukulkan, thay vì vua biển hay tướng quân. Vậy Kukulkan là ai và chi tiết này gợi ý điều gì?

Kukulkan là ai?

Những gì chúng ta biết về Kukulkan là tên của một vị Thần Rắn ở Trung Bộ châu Mỹ (hiện tại là các quốc gia El Salvador, Guatemala, Belize, Costa Rica, Nicaragua và trung nam Mexico). Người Trung Bộ châu Mỹ cổ đại, đặc biệt là những người sống ở bán đảo Yucatan, tôn sùng Kukulkan hay còn gọi là Thần Rắn Lông Vũ. Các chi tiết về vị thần này hầu như hiện diện trong tất cả nền văn hóa cổ đại khác ở Trung Bộ châu Mỹ.

Bên cạnh đó, Kukulkan có liên quan chặt chẽ nhất với thần thoại Maya - Aztec và vị thần của họ, Q'uq'umatz và Quetzalcoatl. Theo tôi tìm hiểu, Kukulkan được mệnh danh là chúa tể của sinh - tử, là người nắm giữ 4 nguyên tố đất - gió - lửa - nước. 

Như vậy, chi tiết Namor được người dân Talocan với danh xưng Kukulkan trong MCU cho thấy họ tôn sùng Namor như một vị thần, người có quyền lực cao hơn cả vua.

Nguồn gốc MCU Namor trên phim và trong truyện tranh Marvel 

Chúng ta đều biết rằng Namor trong truyện tranh là người trị vì thủy quốc Atlantis. Anh là con trai của một thuyền trưởng và công chúa của Atlantis, chính vì vậy mà Namor là con lai, sở hữu sức mạnh và khả năng của cả 2 chủng tộc. 

Namor của truyện tranh Marvel rất mạnh mẽ, có thể bay và sở hữu cây đinh ba của Neptune, nhưng thường sắm vai phản anh hùng vì căm ghét thế giới trên đất liền. Namor chính xác là một dị nhân, dù có siêu năng lực nhưng chưa bao giờ được coi là thần thánh.

Mặt khác, Namor của MCU dường như khác hoàn toàn với nguyên tác. Namor trong Black Panther 2 là người đứng đầu của Talocan, một quốc gia dưới biển tương tự như Atlantis nhưng mang nền văn hóa Trung Bộ châu Mỹ. Trong phim, Namor cũng được xác nhận là dị nhân, nhưng có lẽ còn có sự liên hệ nào đó với Thần Rắn Kukulkan.

Theo tôi, một trong những lý do khác khiến MCU thay đổi nguồn gốc của Namor là vì muốn phân biệt với Aquaman của DC.

>> Xem thêm: Black Panther 2: Hải Vương Namor có gu rất mặn, bạn đã biết chưa?

Tại sao Namor được gọi là Kukulkan trong Black Panther 2? 

Trong Black Panther 2, sức mạnh của Namor được xác nhận là đến từ gen đột biến (dị nhân) nhưng tôi nghĩ chính Thần Rắn Kukulkan đã giúp Namor nhận ra và đánh thức siêu năng lực của mình. Hãy thử nhớ lại câu chuyện về sức mạnh của Black Panther trong MCU, nó là món quà từ thần Báo Đen Bast và là người bảo hộ Wakanda. Do đó, để tạo sự liên kết giữa Wakanda và Talocan, có thể MCU sẽ đặt ra tình huống Namor được Thần Rắn Kukulkan đánh thức sức mạnh và trao cho quyền lực thống trị tại Talocan. Chính vì vậy mà người dân Talocan mới xem anh như hiện thân của vị thần mà họ tôn sùng và sẵn sàng phục vụ anh.

Bên cạnh đó, việc giới thiệu Thần Rắn Kukulkan trong Black Panther 2 còn mang ý nghĩa củng cố hệ thống thần thánh mở rộng của MCU cũng như tiếp tục mở đường để các vị thần ở khắp các nền văn mình có cơ hội ra mắt.

>> Xem thêm: Aquaman và Namor khác nhau ở điểm nào?

Sự cạnh tranh giữa Wakanda và Atlantis được đề cập nhiều lần trong truyện tranh, nhưng sẽ ra sao nếu cuộc chiến này còn là màn đối đầu giữa 2 vị thần bảo hộ của 2 quốc gia: Bast và Kukulkan. Xét rộng ra thì mình khá thích giả thuyết này, nó sẽ mang đến một cuộc chiến bùng nổ ở đủ các khía cạnh và như vậy mới xứng tầm là tác phẩm kết lại Phase 4 của MCU chứ đúng không nào?

Bạn có nghĩ rằng Thần Rắn Kukulkan sẽ đóng vai trò quan trọng trong Black Panther 2 cũng như tương lai MCU hay không, hãy chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận nha.

* Bài viết của Pa Bích chia sẻ tại box Vũ Trụ Phim Marvel

phim Marvel, đặc biệt là các phim từ Phase 4 trở đi , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Black Panther 2? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.