x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Khác

Minamoto Shizuka đích thị là nhân vật "bán mai" nhất Doraemon

Wukong 15:00 - 14/02/2023

Trong nhóm bạn của Doraemon và Nobita, ai cũng đều có những tính xấu, không ai hơn ai. Chẳng hạn Nobita là kẻ lười học ham ngủ, Doraemon thì mắc bệnh sợ chuột thái quá, Xeko thì thích khoe của, còn Chaien thì ưa bạo lực. Vậy còn Sizuka thì sao?

Nếu như bạn đọc kỹ và chú ý đến những tiểu tiết trong truyện, chắc chắn sẽ nhận ra rằng Sizuka không hề ngây thơ và hồn nhiên như vẻ bề ngoài. Mình đánh giá cô bé này hành xử rất thảo mai và khôn lõi. Nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Sizuka đều nắm lợi thế rất cao.

Nói về việc học hành, mọi người thử nghĩ xem, ai ở trong lớp là người giỏi nhất? Chắc chắn là Deki rồi. Cậu cũng là người mà Sizuka tìm đến đầu tiên, làm gì tới lượt Nobita.

Đến chuyện đi chơi đây đó, người "có phận sự" được Sizuka nhắc tới nhiều nhất lại là Xeko. Cậu nhóc mỏ nhọn này là công tử nhà giàu, lại rất được bố mẹ anh chị trong nhà chiều chuộng, chuyện cậu có đồ chơi mới hay được đi chơi xa xôi đó đây là chuyện cơm bữa. 

Trớ trêu thay, chuyến đi của Xeko luôn chỉ có 3 chỗ, 1 chỗ cho cậu ta, 1 chỗ cho Chaien, còn lại là ai? Dĩ nhiên là Sizuka thảo mai chứ ai nữa.

Vô lý ở chỗ, mọi cuộc chơi của nhóm con trai như bóng chày, đua xe, Xeko và Chaien sẽ luôn rủ Nobita nhập bọn, dù rằng cả 2 thường bắt nạt Nobita. Nhưng không hiểu sao kết quả lại đi rủ Sizuka chơi cùng? Hoàn toàn không liên quan chút nào. Mình giả thuyết rằng Sizuka đã âm thần thuyết phục Xeko và Chaien.

Tiếp tục đến câu chuyện bảo bối của Doraemon. Cứ có gì mới, Nobita lại đến khoe với Sizuka đầu tiên. Cô nàng cũng biết như thế, nhưng tại sao lần nào cô bé cũng đối xử với Nobita 1 cách hết sức dửng dưng khi không có việc gì nhờ vả? Rõ ràng, có chút gì đó quá khôn ngoan tới từ cô bé duy nhất trong nhóm bạn này.

* Bài viết của Wukong chia sẻ tại box Phim khác

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.