x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Nghe nói vì ra đi đột ngột, Ngô Mạnh Đạt không kịp để lại di chúc

Hóng hớt Cbiz 11:35 - 28/06/2022

Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt hơn một năm trước vẫn để lại nhiều xót xa cho khán giả đến tận bây giờ. Trước khi bệnh tình trở nặng, người ta thường thấy ông xuất hiện với dáng vẻ xanh xao, ốm yếu, thậm chí là tức ngực, khó thở trong đoàn phim.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, năm 1973, Ngô Mạnh Đạt ở tuổi 21 tham gia vào lớp đào tạo nghệ sĩ khóa 3 của đài truyền hình TVB, là “đồng môn sư huynh đệ” của Châu Nhuận Phát, mở ra một chương mới trong cuộc đời nam diễn viên.

Tuy không sở hữu ngoại hình điển trai, cũng chẳng được giao đảm nhận nhiều vai chính nhưng sự duyên dáng, hài hước trong từng nét diễn đã giúp Ngô Mạnh Đạt trở thành một trong những diễn viên được yêu thích bậc nhất thời bấy giờ.

Ông cũng là một trong những bạn diễn cực ăn ý với vua hài Châu Tinh Trì từ những năm 80, kẻ tung người hứng đã tạo nên những tác phẩm đặc sắc, kinh điển phải kể đến như Thần Bài; Lộc Đỉnh Ký; Vua Hài Kịch; Đội Bóng Thiếu Lâm...

Như người ta thường nói “lắm tài thì nhiều tật” và Ngô Mạnh Đạt chính là như thế. Dẫu thành công trong sự nghiệp nhưng ông lại mê nâng ly cạn chén, những trò đen đỏ nhiều màu khiến cuộc đời nhiều lần lâm vào khó khăn. Chưa kể, Ngô Mạnh Đạt cũng là một người khá đa tình khi từng trải qua 3 cuộc hôn nhân, và có 5 người con. Người vợ hiện tại của ông là Á hậu Malaysia Hầu San Yến, bà sinh cho ông một trai một gái.

Theo Hóng Hớt Cbiz được biết, dẫu đời sống riêng tư khá phức tạp nhưng Ngô Mạnh Đạt luôn làm tròn chức trách của một người chồng, một người cha tốt. Sau khi từ bỏ được niềm đam mê không tốt, ông tích cóp cho mình được một khoản tiền khá lớn, đồng thời dùng nó để chu cấp cho 3 người vợ cùng 5 người con của mình. Những lúc sung túc thì ông chu cấp cho vợ con mình 800 ngàn HK$/ tháng (2,3 tỷ đồng). Khi khó khăn thì con số này giảm bớt còn 600 nghìn HK$ (1,7 tỷ đồng).

Thời điểm Ngô Mạnh Đạt qua đời, rất nhiều trang báo đưa tin vì sự ra đi đột ngột nên nam diễn viên không kịp để lại di chúc, phân chia tài sản cho vợ và các con đã dẫn đến cuộc tranh giành, phân chi tài sản, gây xào xáo gia đình. Nhưng sự thật thì, ông sớm đã dự tính trước, phân chia một nửa tài sản cho vợ hiện tại cùng hai người con của bà, nửa còn lại thì cho hai người vợ trước và ba cô con gái.

Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt đã để lại cho giới giải trí Hong Kong cũng như khán giả nhiều sự nuối tiếc đến tận bây giờ. Hóng Hớt Cbiz rất thích xem những tác phẩm của ông với Tinh Gia vì chúng mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho mình. Thật tiếc cho một tài năng!

>>>Xem thêm: Sở hữu khối tài sản khủng, Châu Nhuận Phát mơ về một cuộc sống bình dị

* Bài viết của Hóng hớt Cbiz chia sẻ tại box Blog sao Hoa

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Ngô Mạnh Đạt? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".