x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Spider-Man: No Way Home: “Sinister Six” gồm những ai? (P.1)

Yasha 08:30 - 18/11/2021

Mới đây, trailer mới của Spider-Man: No Way Home đã chính thức ra mắt. Dù vẫn còn ém chuyện “3 Spider-Man”, nhưng Sony đã cho Yasha  thấy được 1 chút về màn thể hiện của các siêu phản diện đến từ những chiều không gian khác - những kẻ từng “tử trận” trong trận chiến với những Spider-Man khác.

Về cơ bản thì trong comics, đây chính là những kẻ từng góp mặt trong đội hình của Sinister Six, nhóm phản diện đối địch với Spider-Man. Vậy những gã này gồm những ai nhỉ? Hãy cùng Yasha tìm hiểu nha.

>> Xem thêm: Marvel Comics: Thanos chính thức trở thành vị “vua” của tộc Eternals

Electro

Tên thật của gã là Maxwell Dillon, vốn được biết đến như 1 trong những phản diện nguy hiểm nhất của Spider-Man trong comics, và có lẽ là cả phim ảnh. Trong The Amazing Spider-Man 2, hắn vốn là 1 gã kỹ sư điện làm việc cho tập đoàn Oscorp. Max có tính cách khá lập dị, cẩu thả, luôn sống trong cô độc mà chẳng được ai ngó ngàng tới. Tuy nhiên, hắn lại rất ám ảnh về Spider-Man và đã vô cùng hạnh phúc khi tin rằng bản thân đã được người anh hùng ấy công nhận.

Vào ngày sinh nhật, Maxwell Dillon buộc phải ở lại làm việc vì bị cấp trên ép buộc, dẫn đến chuyện bị ngã vào bể lươn điện đột biến gen. Bị cắn bởi những con lươn đó, cơ thể Max giờ đây có được khả năng tự do chuyển đổi giữa dạng người và dạng năng lượng điện. Max có thể hấp thụ điện nhằm tăng cường chỉ số cơ thể, tăng tốc độ hồi phục, giải phóng nó hoặc chuyển sang dạng năng lượng để có thể di chuyển ở vận tốc cao.

Khi lang thang đến Quảng trường Thời đại, việc lực lượng cảnh sát “táy máy” đã khiến Max phát điên, căm hận Spider-Man vì cho rằng anh đã lừa hắn. Sau đó, hắn đã hợp tác với Harry Osborn và cho Peter Parker nhừ đòn. Tuy nhiên, nhờ Gwen Stacy làm quá tải nguồn điện khiến Electro bị khống chế, anh mới có thể phản công và “đánh tan” hắn.

Lizard

Lizard tên thật là Curt Connors, vốn là cựu nhà khoa học từng làm việc tại Oscorp, cộng sự của Richard Parker - cha của Peter Parker. Trong quá khứ, Curt đã mất 1 cánh tay và do đó, ông ta liền cùng Richard nghiên cứu 1 loại huyết thanh sử dụng DNA của thằn lằn, nhằm có được khả năng hồi phục cơ thể. Tuy nhiên, chuyện Richard mất sau 1 tai nạn đã khiến công trình này bị đình trệ trong suốt chục năm, cho đến khi Peter xuất hiện.

Nhờ có Peter, Curt đã có được “thuật toán tốc độ phân rã” và theo đó, huyết thanh thằn lằn về cơ bản đã có hiệu quả. Tuy nhiên, thứ này chưa thật sự hoàn thiện do thiếu thời gian thử nghiệm. Trong lúc tuyệt vọng, Curt đã thử nghiệm lên chính cơ thể mình. Kết quả là DNA của ông ta bị thay đổi, cánh tay bị mất đã mọc lại, nhưng dần dần thì tác động của huyết thanh đã biến ông ta thành 1 con quái vật thằn lằn khổng lồ màu xanh.

Không thể khống chế được bản ngã, Curt phát điên và tấn công mọi thứ một cách hỗn loạn. Vì quá đau khổ, ông ta quyết định biến tất cả mọi người trong thành phố thành sinh vật thằn lằn giống mình bằng 1 hợp chất hóa học đặc biệt. 

Điều này khiến Peter buộc phải ra tay ngăn chặn người bạn của cha mình, tìm cách để đảo ngược công thức của huyết thanh thằn lằn. Sau cùng, Peter đã thành công và điều tốt là Curt đã kịp tỉnh ngộ, liều mình cứu lấy mạng sống của anh trước khi rơi xuống. Dĩ nhiên thì Curt không chết, nhưng bù lại thì ông ta vẫn bị bắt giữ để trả giá cho những tội ác trong lúc trở thành quái vật.

Green Goblin

Green Goblin tên thật là Norman Osborn, chính là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Oscorp và là cha của Harry, bạn thân nhất của Peter Parker. Sau khi tiếp xúc với huyết thanh Goblin, Norman đã thay đổi, trở nên xấu xa, độc ác hơn rất nhiều, thậm chí còn quyết tâm muốn sát hại Spider-Man bằng được.

>> Xem thêm: Sức mạnh đáng sợ của những thành viên Eternals trong MCU

Sau cùng, đậy ông đập lưng ông, Norman lại chết khi bị đâm bởi vũ khí của chính mình trong lúc cố đánh lén Spider-Man. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Norman cầu xin Peter đừng nói với Harry về tội ác của ông ta và chính vì lý do đó, Peter sau này đã phải gặp rắc rối với cậu bạn Harry Osborn vì anh đã thật sự làm theo lời thỉnh cầu của Norman.

Trên đây là 3 người đầu tiên trong danh sách những thành viên của Sinister Six, sắp trở lại trong Spider-Man: No Way Home. Tuy nhiên, danh sách không chỉ dừng lại ở những cái tên này đâu, nên hãy đợi Yasha trong kỳ tới nha!

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Nếu yêu thích các phim Marvel hay DC thì ngại gì mà không bơi vào mạng xã hội DienAnh.net, nơi có đầy đủ thông tin chia sẻ về những phim siêu anh hùng, các bạn xem thêm tại đây nghen, muốn tìm hiểu phim gì, diễn viên nào đều có hết trong này.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.