x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh phụ thuộc hết vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia!

Nam Phong 07:35 - 26/06/2022

Hiện tại, mình thấy lứa tiểu hoa sau 85 đang rất nóng lòng tìm kiếm cơ hội chuyển hình sang phái thực lực hoặc hướng tới giải thưởng. Vì rằng sự nghiệp của họ đã đạt đỉnh cao ở phái lưu lượng, tuổi tác cũng bước tới ngưỡng U40, không thể cứ mãi đóng các vai kiểu thần tượng, ngôn tình như trước nữa. Biết là như thế nhưng chuyển hình nào có phải là chuyện dễ dàng đâu, nàng tiểu hoa duy nhất cho mình thấy rõ sự quyết tâm cũng như tiềm năng vươn đến một tầm cao mới đó chính là Triệu Lệ Dĩnh.

Sau Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy thực lực diễn xuất ấn tượng của mình, khiến khán giả như mình cảm thấy cô ấy thật sự có khả năng chuyển hình sang phái thực lực. Tiếp đến, nữ diễn viên cũng tìm đến những dự án mang tính khảo nghiệm diễn xuất cao như Ai Là Hung Thủ, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng,…

Cứ ngỡ là Triệu Lệ Dĩnh sẽ nghiêm túc đi theo hướng phát triển này, nào ngờ cô nàng vẫn không nỡ rời xa thể loại cổ trang thần tượng, nhận dự án Hữu Phỉ làm tác phẩm trở lại sau khi sinh con. Và đây chính là cú trượt chân đáng tiếc trong bước đường chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh khi người xem lắc đầu ngán ngẩm trước chất lượng tệ hại của bộ phim, cũng như diễn xuất gây thất vọng của nữ chính.  

May thay, bộ phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh - Ai Là Hung Thủ đã níu kéo trở lại niềm tin của khán giả dành cho cô, nhưng như thế thì chưa đủ để cho thấy nàng tiểu hoa có thể đi đường dài và thực sự là diễn viên phái thực lực. 

Chính tác phẩm sắp tới mang tên Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mới là minh chứng hoàn hảo nhất thể hiện thực lực của Triệu Lệ Dĩnh. Nếu bộ phim thành công sẽ chính thức đưa Triệu Lệ Dĩnh vươn lên tầm cao mới, còn nếu thất bại sẽ thể hiện phong độ diễn xuất thất thường của cô, và như thế chưa đủ trình để thoát khỏi cái mác diễn viên lưu lượng.

Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do đạo diễn Trịnh Hiểu Long phụ trách, phim được cải biên dựa trên bộ phim điện ảnh Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm có nội dung chính kể về cô gái nông thôn Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) sau khi kết hôn bị mẹ chồng ức hiếp, sau đó cô đòi ly hôn gây xôn xao cả một vùng quê.

Hạnh Phúc là vợ của con trai cả nhà họ Vương ở thôn Vạn Gia, có tướng mạo đoan trang xinh đẹp, là người kiên cường độc lập. Cô tin tưởng trên đời mọi việc đều được phân phải trái đúng sai nên cô luôn một mực bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân và người thân, nhân vật nữ chính cũng là một cô gái sống rất có nguyên tắc. Cha mất sớm, Hạnh Phúc cùng mẹ và em gái sống nương tựa lẫn nhau, là trưởng nữ cô phải gánh vác gánh nặng gia đình vì giúp em gái lên đại học. 

Nào ngờ em gái lại bị bẽ mặt ngay ngày thành hôn khi kết hôn cùng con trai trưởng thôn Vạn Thiện Đường. Vì muốn đòi lại công bằng cho em gái, Hạnh Phúc đấu tranh chống lại tất cả mọi người. Từ đó cô bị rất nhiều người chống đối và chịu rất nhiều bất công, Hạnh Phúc cũng phải ly hôn với chồng vì những mâu thuẫn đỉnh điểm với mẹ chồng. Hạnh Phúc trải qua nhiều lần kiện cáo cùng cuộc sống gian nan, không ngừng thích nghi để trưởng thành, từ một một thôn phụ vào thành thị làm công, từ nhân viên quét dọn đến làm quầy lễ tân. 

Sau khi làm việc bán thời gian, Hạnh Phúc tiếp tục học hỏi kiến ​​thức pháp lý và gây quỹ mở nhà trọ để làm chủ. Cô dũng cảm, ngay thẳng và không thừa nhận thất bại, từ một người phụ nữ nhà quê trở thành một bà chủ. Hạnh Phúc từng bước gian khổ, bản tính chính trực, không chịu thua cũng không thỏa hiệp, là một tấm gương phụ nữ trẻ thời đại mới.

Bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn Gia được coi là một cơ hội thử thách, một bước đột phá mới đối với Triệu Lệ Dĩnh. Phía trước có các bậc tiền bối như Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu, hiện tại có đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long cùng dàn diễn viên gạo cội tham diễn, cộng thêm danh tiếng của bản thân, bất luận Triệu Lệ Dĩnh thể hiện như thế nào cũng sẽ bị đem ra so sánh với những tiêu chuẩn này. 

Cho nên với nàng tiểu hoa họ Triệu, mình nghĩ bộ phim này là một cơ hội, đồng thời cũng là một bước cờ nguy hiểm đối với cô. Tương lai sự nghiệp của nữ diễn viên thành hay bại phụ thuộc rất lớn vào tác phẩm này!

>>>Xem thêm: Triệu Phán Nhi và dàn nữ chính có hình tượng "đầu voi đuôi chuột"

* Bài viết của Nam Phong chia sẻ tại box Blog phim Hoa

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.