x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Hé lộ chi phí tổ chức đám cưới của các cặp sao Hoa ngữ

Carole 16:33 - 24/12/2021

Đối với mỗi người thì đám cưới là một ngày vô cùng quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời, đương nhiên các sao Hoa ngữ cũng vậy. Nhưng mỗi ngôi sao lại có cách tổ chức đám cưới khác biệt, nếu như Huỳnh Hiểu MinhAngelababy tổ chức một đám cưới vô cùng hoành tráng thì Dương Mịch Lưu Khải Uy lại khiêm tốn hơn nhiều. Hôm nay hãy cùng Carole “soi” xem chi phí cho hôn lễ của những ngôi sao Cbiz sẽ tiêu tốn của họ bao nhiêu tiền nhé!

Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy: 200 triệu Nhân dân tệ (khoảng 712 tỷ đồng)

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh tổ chức cho Angelababy một “đám cưới thế kỷ” với giá trị lên đến 200 triệu Nhân dân tệ. Theo Carole được biết thì cặp đôi đã chi ra 10 triệu Nhân dân tệ tiền thuê địa điểm tổ chức; nhẫn, vương miện và váy cưới của Angelababy vào khoảng 22 triệu Nhân dân tệ; 72 bàn tiệc có giá 580.000 Nhân dân tệ; quà lưu niệm là 4,5 triệu Nhân dân tệ; chi phí đi lại và phòng khách sạn cho 500 khách mời cùng những khoản chi khác chưa được xác định. 

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh còn tậu một căn biệt thự ở Thượng Hải có giá 130 triệu Nhân dân tệ, anh cùng Angelababy sẽ chuyển đến đây sinh sống sau khi kết hôn. 

Châu Kiệt Luân – Côn Lăng: 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 356 tỷ đồng)

Năm 2015, “thiên vương” Châu Kiệt Luân đã tổ chức cho bà xã Côn Lăng 3 đám cưới ở Anh, Đài Loan và Australia, số tiền phục vụ cho hôn lễ cũng lên đến 100 triệu Nhân dân tệ, hoàn toàn do chú rể tự bỏ ra chứ không cần đến các nhà tài trợ. Một số khoản chi phí cũng đã được tiết lộ như địa điểm cưới ở giáo đường Selby, North Yorkshire (Anh) là khoảng 4 triệu Nhân dân tệ; váy, vương miện, nhẫn cưới và dây chuyền của Côn Lăng có giá là 16,3 triệu Nhân dân tệ, chi phí và nơi ở cho khách (tại Anh) là 2 triệu Nhân dân tệ, phần tiệc (tại Anh) là 1,6 triệu Nhân dân tệ; bộ ảnh cưới là 1 triệu Nhân dân tệ…

Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh: 35 triệu Nhân dân tệ (khoảng 124,6 tỷ đồng)

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tổ chức một đám cưới hoành tráng ở Bhutan vào năm 2008 và công chúng cũng ngỡ ngàng khi biết chi phí đám cưới của cặp đôi nổi tiếng này. Theo như giới truyền thông tiết lộ thì riêng về đồ cưới và trang sức của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh đã lên đến 20 triệu Nhân dân tệ; chi phí khách sạn là 2,5 triệu Nhân dân tệ, phần tiệc là 650.000 Nhân dân tệ; bao trọn khoản phí đi lại và ăn ở cho khách mời là 1,2 triệu Nhân dân tệ… Tổng chi phí cho đám cưới của cặp đôi này lên đến 35 triệu Nhân dân tệ, đây là một khoản rất lớn thời điểm 13 năm trước.

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi: 25 triệu Nhân dân tệ (khoảng 89 tỷ đồng)

Ngô Kỳ Long từng chi ra khoản tiền lên đến 25 triệu Nhân dân tệ để tổ chức cho Lưu Thi Thi một “đám cưới thế kỷ” vào năm 2016 vừa xa hoa vừa lãng mạn. Theo như mình tìm hiểu thì những chi phí trong đám cưới của “Long – Thi” bao gồm váy, nhẫn cưới và giày cưới của cô dâu là hơn 16 triệu Nhân dân tệ; địa điểm tổ chức đám cưới và rượu là 4 triệu Nhân dân tệ; tiền hoa sử dụng lên đến 2,5 triệu Nhân dân tệ; quà lưu niệm là 600.000 Nhân dân tệ… Đáng chú ý hơn, Ngô Kỳ Long còn chuyển 60% cổ phần của của công ty do anh đứng tên, tương đương với 1,08 tỷ Nhân dân tệ sang cho Lưu Thi Thi.

Dương Mịch – Lưu Khải Uy: 12 triệu Nhân dân tệ (khoảng 42,7 tỷ đồng)

Mặc dù đều là những ngôi sao nổi tiếng nhưng đám cưới của Dương Mịch – Lưu Khải Uy khá đơn giản và cũng không tính là quá hoành tráng, thậm chí còn bị chê là không tương xứng với địa vị của họ. Theo tiết lộ của giới truyền thông thì tổng chi phí cho hôn lễ của cặp sao Như Ý chỉ vào khoảng 12 triệu Nhân dân tệ, trong đó đồ cưới, nhẫn cưới vào khoảng 9 triệu Nhân dân tệ; chi phí ăn ở và đi lại của khách mời là 2,6 triệu tệ; tiệc cưới là 287.000 Nhân dân tệ… Chỉ có điều trong số những cặp sao mà Carole kể tên trong đây thì Dương Mịch – Lưu Khải Uy là cặp đôi duy nhất đã ly hôn.

Đường Yên – La Tấn: 2,5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 8,9 tỷ đồng)

Đám cưới của Đường Yên và La Tấn được tổ chức vào năm 2018 tại cung điện Belvedere (Vienna, Áo). Không tổ chức rình rang, đám cưới của cặp đôi Cẩm Tú Vị Ương chỉ mời những người bạn thân thiết nhất của cô dâu và chú rể, đồng thời cũng không để giới truyền thông tiếp cận. Nhưng giới truyền thông mà, sau khi tìm đủ mọi cách thì họ tiết lộ tổng chi phí đám cưới của Đường Yên – La Tấn vào khoảng 2,5 triệu Nhân dân tệ. Trong đó, vì địa điểm tổ chức là ở cung điện nên cặp sao nổi tiếng này cũng phải trả 24.000 Nhân dân tệ cho mỗi giờ thuê.

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như: 2,08 triệu Nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng)

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tổ chức một hôn lễ ở Bali nhưng những thông tin chi tiết về chi phí đám cưới của họ không được tiết lộ. Sau khi Carole tìm hiểu một chút thì có khá nhiều bài viết khẳng định đám cưới của cặp đôi Khuynh Thế Hoàng Phi rơi vào khoảng 2,08 triệu tệ. Trong đó, toàn bộ phi chí tổ chức đám cưới ở Bali của cặp đôi là 1,66 triệu Nhân dân tệ; 3 bộ váy cưới của Lâm Tâm Như có giá khoảng 240.000 Nhân dân tệ; 30 bàn tiệc ở Đài Loan có giá 180.000 Nhân dân tệ. So với nhiều cặp sao đình đám thì đám cưới của “Hoa – Như” khá nhỏ và đơn giản hơn nhiều.

Theo Carole thấy thì đám cưới tổ chức hoành tráng hay đơn giản đều không quan trọng, quan trọng là những cặp đôi này có hạnh phúc hay không. Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy, Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như hay Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy thường xuyên vướng tin đồn “đường ai nấy đi”… Mình mong rằng những tin đồn này không phải sự thật, hy vọng họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

>>> Xem thêm: Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Cbiz khốn khổ vì anti-fan

*Bài viết của Carole gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.Net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé! 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".