x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hương Vị Tình Thân: Bà Dần, bà Xuân đi thử áo dài đám cưới Long - Nam?

Bé Ba khó tính 08:00 - 19/07/2021

Mặc dù là Bé Ba biết phim Hương Vị Tình Thân đang rất ngược khi cho cả gia đình Shark Long (Mạnh Trường) ngăn cản chuyện tình cảm của con trai và Nam (Phương Oanh), nhưng tự dưng mới đây lại có những thông tin mới gây hoang mang dễ sợ. 

 Cụ thể là Bé Ba vừa thấy cô Thu Phương đăng ảnh đi thử áo dài cùng NSND Như Quỳnh. Chuyện không có gì lạ nếu như cô Thu Phương không đóng vai bà Xuân và cô Như Quỳnh không đóng vai bà Dần trong Hương Vị Tình Thân. Ái chà chà, áo dài thì đâu phải dịp nào cũng mặc, chỉ có đi dự đám cưới la hay dùng đến nhất. Đã vậy cô Thu Phương còn úp mở là:

“Thi thoảng mẹ yêu thương con dâu nên táng cho một trận đỡ buồn thôi chứ bình thường không được mẹ táng em cũng buồn lắm. Đấy hôm nay em tháp tùng mẹ đi thử áo đẹp cho ngày trọng đại này... em yêu mẹ chồng em lắm í ạ”. 

 >>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Nam - Long bắt tay trừng trị Dũng vì tội láo

"Ngày trọng đại"… Ba chữ này thì Bé Ba cũng xin đoán chính là đám cưới. Mà đám cưới của ai, không lẽ của ông Khang. Hahahaa… Cái này sai dễ sợ. Phải chăng đám cưới của Long? Nhưng Long cưới ai, Kỳ Duyên (Lệ Nam) hay Nam (Phương Oanh) đây? Hay là mấy cô gái nào đó được mai mối? 

 Cơ mà tự dưng trong mớ những bức ảnh đi thử áo dài thì cô Thu Phương lại đăng kèm một tấm chụp cùng Phương Oanh, nhưng khôn được chụp cùng hôm với cô Như Quỳnh vì khác quần áo, make-up. Vậy là nghi lắm à nha, đám cưới của Long - Nam đây nè. 

>>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân chỉ có 71 tập, Long - Nam nguy cơ “toang”

 Dĩ nhiên đó là suy đoán của Bé Ba với mấy bạn đang theo phim Hương Vị Tình Thân thôi chứ đoàn phim đã tiết lộ gì đâu. Nhưng mà tự dưng cả nhà phản đối dữ dội, làm trận làm thượng lên các kiểu, bây giờ lại cho phép yêu nhau rồi đám cưới thì có gì đó sai sai nhỉ? Hổng lẽ Nam - Long ăn cơm trước kẻng rồi… có bầu nên phải cưới gấp? Hay là giống mấy bộ phim Hàn Quốc, Nam nắm được bí mật gia đình bà Xuân nên buộc bà phải chấp thuận? Hay là Long bỏ nhà đi bụi với Nam khiến cho gia đình xuống nước đồng ý?

 Ui giời có 1001 suy đoán luôn cho vụ đám cưới của Long - Nam đó. Cách duy nhất là để Bé Ba alo hỏi Phương Oanh hay Mạnh Trường nhỉ? Nói chơi đó, đợi xem phim thôi biết trước đoạn kết thì còn gì là thú vui coi phim nữa chứ? Nhưng mà thực sự Bé Ba hy vọng kịch bản sẽ logic nha, bẻ lái thì bẻ lái, đừng có mà cua ra khỏi đường đua, phi lý là nghỉ chơi biên kịch luôn nha. 

>>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Nam xin Long đừng tạo thêm áp lực nữa

*Bài viết của Bé Ba Khó Tinh gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất. 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.