x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Lý do dàn hậu đi thi: Mai Ngô vì hâm mộ Thùy Tiên, Tiểu Vy chỉ thi thử

An Lee 08:00 - 31/03/2023

Đối với nhiều cô gái, việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp là để thử thách bản thân, đồng thời mong muốn cải thiện, trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức hơn. Tuy nhiên, tôi thấy không ít mỹ nhân lại có những lý do rất nhẹ nhàng khi đến với các cuộc thi Hoa hậu, thậm chí, họ chẳng đặt gánh nặng đoạt giải, vậy nhưng sau cùng lại nhận được kết quả vượt ngoài mong đợi.

>> Xem thêm: Đỗ Mỹ Linh và dàn mỹ nhân Việt không cân nổi ống kinh nhà đài

Thùy Tiên

Nếu xét về kết quả ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên chỉ đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái và lọt top 5 chung cuộc. Sẽ rất khó có khả năng để cô nàng tham gia các cuộc thi quốc tế, nếu dàn Hoa - Á hậu năm đó không xảy ra sự cố. Nhưng cái duyên thi quốc tế đã đến với Thùy Tiên tận 2 lần và cô đều không bỏ qua.

Lần đầu Thùy Tiên nhận được lời mời thi Hoa hậu Quốc tế 2018 do Á hậu Nguyễn Thị Thúy An không thể tham gia vì vấn đề sức khỏe. Đáng tiếc là tại cuộc thi này, Thùy Tiên không lọt vào top 15 chung cuộc và ra về tay trắng. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia cuộc thi, Thùy Tiên cho biết là vì cô nhận được lời mời. Hơn nữa khi đó nàng Hậu chỉ nằm ở top 5, được mời tham gia thi quốc tế là cơ hội quá lớn nên đã quyết định thử thách bản thân.

Sau Hoa hậu Quốc tế 2018, Thùy Tiên tiếp tục được mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021. Lần này, nàng Hậu có rén hơn một chút vì đã từng thất bại ở cuộc thi quốc tế trước đó. Cô cho biết, bản thân rất rõ nếu công bố cô là đại diện đi thi Miss Grand chắc chắn sẽ có nhiều lời chỉ trích. Tuy nhiên lúc đó, bản thân Thùy Tiên cũng không có điều gì khác để làm, nên đã lựa chọn đi thi.

Và lựa chọn của Thùy Tiên đã hoàn toàn chính xác, vì tại cuộc thi năm đó, Thùy Tiên đăng quang, mang về danh vị Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam. Tôi còn nhớ khi Thùy Tiên đi thi “không kèn không trống”, chỉ được bổ nhiệm làm Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam và lên đường sang Thái Lan. Tuy nhiên khi trở về, cô chiếm lĩnh mạng xã hội, trở thành nàng Hậu được nhiều người mến mộ.

Mai Ngô

Sau 2 lần dừng bước sớm ở Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, những tưởng Mai Ngô sẽ không còn mặn mà thi Hoa hậu thì nào ngờ, năm 2022 cô nàng lại ghi danh thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam và dừng chân ở danh vị Á hậu 4. Tìm hiểu lý do tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, tôi được biết hóa ra là do Mai Ngô hâm mộ Thùy Tiên. 

Cô chia sẻ trong một lần được phỏng vấn như sau: “Khi mà Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế thì em mới bắt đầu theo dõi chương trình. Từ đó bắt đầu trở thành người hâm mộ và thích lắm”.

Cũng từ niềm yêu thích này mà Mai Ngô quyết định chuyến này phải đi thi, phải đến với Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam. Và bản thân cô cũng không ngờ rằng mình có thể đi sâu được như thế, đến cuối cùng giành được vị trí Á hậu 4 của cuộc thi. Đây cũng là kết quả vô cùng ngọt ngào dành cho huấn luyện viên cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới 2023.

Tiểu Vy 

Năm 2018, Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Có lẽ bản thân cô cũng không ngờ rằng, mình chỉ đi thi cho biết thôi nhưng cuối cùng lại “ụp crown” luôn. Từng chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì Việt Nam, tôi cũng phải bất ngờ giùm cho Tiểu Vy vì đúng là số cô phải thành Hoa hậu rồi.

Theo đó, Tiểu Vy từng cho biết ban đầu cô từ chối đi thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Nhưng vì ba mẹ cô sau đó ủng hộ, còn nói rằng đi thi cho biết với người ta nên Tiểu Vy quyến định đi thi, ngờ đâu cuối cùng cô giành luôn ngôi vị cao nhất, trở thành nàng hậu có gương mặt đẹp nhất nhà Sen Vàng.

Đỗ Thị Hà

Cũng giống như Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng từng rất ngần ngại trước khi thi Hoa hậu. Lý do mà cô nàng đi thi là vì được bạn bè hối thúc. Chia sẻ về câu chuyện thú vị này, Đỗ Thị Hà cho biết, bạn của cô nói rằng cô phải đăng ký thi Hoa hậu ngay, thi khi trẻ còn kịp, chứ đậm tuổi rồi là kiểu gì cũng out. 

Trước lời nói của người bạn, Đỗ Thị Hà vẫn chối đây đẩy không đi thi. Nhưng sau cùng cô cũng quyết định tham gia. Và bạn biết rồi đấy, Đỗ Thị Hà là người giành được vương miện, đăng quang Hoa hậu năm đó.

Đoàn Thiên Ân

Giống như bao cô gái khác, Đoàn Thiên Ân từ ngày nhỏ đã rất ngưỡng mộ các cuộc thi nhan sắc. Cô nàng đăng ký tham gia Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, tuy nhiên, trong tâm thế là người đi thi để lấy kinh nghiệm, chứ chẳng mong gì đỗ đạt. 

Đến lúc tiến sâu vào vòng trong, Đoàn Thiên Ân vẫn chỉ diện kiểu tóc rất đơn giản, không nghĩ bản thân có thể đạt Hoa hậu. Nhưng kết quả cuối cùng đã làm Đoàn Thiên Ân phải bất ngờ. Cô không những đoạt giải cao nhất, còn trở thành đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2022.

>> Xem thêm: Hương Giang và dàn mỹ nhân Việt "F5" bản thân thành công hậu chia tay

Tuy không phải lý do gì quá to lớn, cũng chẳng đặt nặng thành tích khi đi thi, nhưng những nàng hậu kể trên vẫn có được kết quả thành công ngoài mong đợi. Tôi nghĩ chính tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng khi đi thi đã giúp các nàng hậu này giành được ngôi vị cao ở các đấu trường sắc đẹp. 

* Bài viết của An Lee chia sẻ tại box Rình sao

Nếu bạn quan tâm đến Thùy Tiên và dàn sao Việt , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".