x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Những quán quân vừa nổi đã vướng ồn ào: Ngọc Mai phát ngôn tranh cãi

Hoa Le 09:00 - 16/02/2023

Nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ khán giả sau khi đăng quang quán quân tại các show giải trí, các ca sĩ đã có cơ hội để vụt sáng thành sao. Nhưng chưa được bao lâu, các nghệ sĩ đã vướng ồn ào chấn động, ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp. 

Kể từ sau The Masked Singer, O Sen Ngọc Mai được công chúng ủng hộ nhiệt tình và góp mặt trong các chương trình đình đám. Cô được ngợi ca đẹp người đẹp nết, lại có giọng hát thiên phú, kỹ năng thanh nhạc xuất sắc với tấm bằng thạc sĩ. 

Thế nhưng chưa được bao lâu, bà xã Quốc Nghiệp đã vướng loạt ồn ào phát ngôn, khiến khán giả quay xe. Cô nhắc lại quá khứ từng bị đồng nghiệp nổi tiếng chèn ép, đánh giá tiêu cực. 

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ gốc Quảng Trị còn bị đánh giá là sân si, trịch thượng khi tranh chấp tác quyền một ca khúc với đàn em Xesi. Đến nỗi, một hoạ sĩ tự nhận là khán giả lâu năm của O Sen, nghe nhạc của cô từ thời chưa nổi tiếng cũng dùng từ “hẹp hòi, hận thù, trả đũa” khi nói về tính cách của thần tượng một thời.

Mới đây, dân tình còn truyền tay nhau loạt ảnh đám cưới của cô và chồng cũ hồi tháng 6/2014. Đến nay, dù câu chuyện vẫn gây xôn xao cõi mạng nhưng NSƯT Quốc Nghiệp - chồng hiện tại của Ngọc Mai từ chối chia sẻ về vấn đề này. 

Trong quá khứ, quán quân Giọng Hát Việt 2012 - Hương Tràm cũng từng vụt sáng thành sao, mua nhà tậu xe chỉ trong thời gian ngắn khi mới mười tám, đôi mươi. Thế nhưng sau đó, cô liên tục vướng ồn ào không đáng có. 

Trên sân khấu Cống Hiến, khi nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm, cô xúc động gửi lời cảm ơn đến nhiều người mà quên mất người thầy đã đưa mình lên vinh quang là Thu Minh. Kể từ đây, Hương Tràm bị gọi là kẻ vô ơn, bạc bẽo. Nhiều người đồn rằng cặp thầy trò này đã từ mặt nhau suốt 6 năm trời. 

Sóng gió tiếp tục ập tới khi mỹ nhân xứ Nghệ bị tố ăn mặc ô dề. Xuất hiện tại minishow ở Hà Nội hồi tháng 8/2014, cô điện chiếc váy ngắn, cắt xẻ khá xôi thịt, để lộ phần nội y. Sự cố này khiến cô từng chịu phạt hành chính 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng. Tuy nhiên sau đó, giọng ca Em Gái Mưa vẫn không ngừng diện kiểu thời trang kiệm vải như vậy đi diễn.

Đến năm 2019, Hương Tràm tuyên bố dừng hoạt động giải trí ở Việt Nam để qua Mỹ du học và điều trị tâm lý. Đến nay, cô vẫn đang theo đuổi sự nghiệp ca hát tại hải ngoại và chưa có dự định về nước.

>>> Xem thêm: Subeo càng lớn càng hiếu thảo, ngoại hình khác lạ sau dậy thì

Đăng quang Học Viện Ngôi Sao 2014, Hoà Minzy được đánh giá là giọng ca ngọt ngào, nội lực. Nhưng chưa được bao lâu sau khi thành quán quân, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh bị tố bạc tình, bỏ người yêu khi vừa nổi danh. Làn sóng chỉ trích nổi lên, cho rằng cô chia tay bạn trai nhạc sĩ lâu năm vì danh lợi. 

Ngay sau đó, cô tiếp tục chịu áp lực từ dư luận khi hẹn hò với cầu thủ Công Phượng. Cô “lỡ tay” đăng hình khoá môi đắm đuối với chàng cầu thủ xứ Nghệ lên trang cá nhân sau đó lập tức xoá. Đồng thời, cô cũng xăm tên của người yêu lên ngực trái. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ bị đàm tiếu rằng hám danh, lợi dụng cầu thủ nổi tiếng để được biết đến.

Vượt qua ồn ào, Hoà Minzy chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, dần trở thành nữ ca sĩ được khán giả yêu thích nhờ sự nhiệt thành, vui vẻ, thân thiện. Hiện tại, cô đã kết thúc mối quan hệ 5 năm với bạn trai doanh nhân và làm mẹ đơn thân. 

Giành chiến thắng Vietnam Idol 2012, Ya Suy trở thành quán quân gây tranh cãi nhất lịch sử của show tìm kiếm tài năng này. Chàng trai người dân tộc Churu bị đánh giá là hát chênh phô, chưa ấn tượng bằng một số thí sinh khác nhưng vẫn được chương trình o bế. 

Sau chương trình này, anh từng có thời gian đi diễn, cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng không thành công. Sự nghiệp của nam ca sĩ lụi tàn khi vướng ồn ào có con rơi với fan. 

Anh chia sẻ: “Khi đứa bé được sinh ra, tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm nuôi đứa bé. Khi đó, cả gia đình tôi đã đề nghị sẵn sàng nuôi đứa bé nhưng họ kiên quyết không chịu. Họ yêu cầu tôi phải kết hôn. Tôi đã cố gắng để được nuôi đứa bé nhưng họ một mực từ chối". 

Khán giả cho rằng anh thiếu trách nhiệm khi không nuôi con của chính mình. Cũng từ đây, hình tượng chàng trai chân chất bỗng sụp đổ, Ya Suy trở thành người ích kỷ, lợi dụng và sẵn sàng từ bỏ con đẻ để đổi lấy hào quang. Sau ồn ào này, anh về quê sống với gia đình và rời xa showbiz.

>>> Xem thêm: 2 nàng hậu được cầu hôn Valentine: Phương Nga - Phạm Hương viên mãn 

Có thể thấy, thành công của các show giải trí là bệ phóng giúp các quán quân vươn tới đỉnh cao thành công, danh vọng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, các nghệ sĩ không chỉ cần tài năng mà còn phải giữ gìn đạo đức, hình tượng, nếu không sẽ nhận về những bài học cay đắng, bị khán giả quay lưng. 

* Bài viết của Hoa Le chia sẻ tại box Sao Việt

Nếu bạn là mọt phim chính hiệu và muốn cập nhật tin tức giải trí Vbiz hot nhất , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".