x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Top 5 bộ giáp khổng lồ của Iron Man: Celestial Hulkbuster ngầu đét

Yasha 15:00 - 18/01/2023

Người ta thường coi Iron Man Tony Stark là một “thợ máy”, bởi mọi thứ anh làm đa phần đều mang dáng dấp của một kỹ sư phần mềm kiêm cơ khí. Ấy thế, người thợ máy này lại đặc biệt ở chỗ rằng anh là “thợ máy đỉnh nhất vũ trụ”, và liệu các bạn có biết đâu là những bộ giáp khủng nhất của Tony không? Hãy cùng điểm lại trong bài sau nhé!

Godkiller Armor MK II

Được dựa trên nguyên mẫu là bộ giáp Godkiller huyền thoại của tộc thực thể quyền năng Aspirant, Godkiller Armor MK II là 1 bộ giáp khổng lồ, được trang bị tới 8 lò phản ứng hạt nhân, kết nối với Extremis Armor và vận hành bởi AI Mistress. Được biết, tổng chi phí xây dựng của bộ giáp này lên tới con số 4 tỷ đô la.

Tuy nhiên hàng nhái thì không bằng hàng gốc, nên Godkiller Armor MK II chỉ có thể cầm cự với họ trong 1 thời gian ngắn cho đến khi bị Callus the Void chặt đứt phần tay, còn kế hoạch chơi trò kéo Callus ra khỏi không gian rồi cho nổ giáp của Tony cũng đổ bể nốt do sự chặn đứng của các Celestial đã chết bởi loài Horde. Không còn cách nào khác, Tony đành chuồn khỏi đó rồi cho tự hủy. Bốn tỷ đô liền biến mất trong vòng 2 tập truyện.

Iron Man phiên bản ăn hành tinh

Ở một vũ trụ khác, có một phiên bản Tony Stark đã tạo ra một bộ giáp cực kỳ khổng lồ, to đến mức gấp hơn chục lần kích thước của một hành tinh, rồi sao chép ý thức của mình vào nó. Cũng giống như Galactus, Iron Man này cũng đánh chén các hành tinh, nhưng không phải những nơi có dưỡng chất mà là hành tinh bằng khí gas. Nhìn chung thì phiên bản này có quyền năng không kém thực thể vũ trụ, nhưng lại khá là bê tha, nghiện ngập.

Celestial Hulkbuster

Trong sự kiện King in Black, bằng cách kết hợp Extremis với một symbiote, Tony đã hack được một cái xác Celestial mà thần bóng tối Knull đưa đến Trái Đất. Sau khi dùng nó để đấm nhau, Tony liền trưng dụng cái xác Celestial hàng xịn này về nhà và dùng nó để thực hiện “Dự án A.R.K”.

>> Xem thêm: Tìm hiểu về Living Tribunal - Tòa Án Sống tối cao của Đa vũ trụ Marvel

Ban đầu, Tony đã tinh chỉnh lõi năng lượng của nó để tạo ra một lỗ sâu tiến vào một vũ trụ bỏ túi, với mục đích dịch chuyển toàn bộ dân cư tới nơi an toàn mỗi khi thảm họa cấp độ hành tinh xảy ra. Tuy nhiên, sau khi bị Hulk đánh bại rồi cướp mất quyền sử dụng cổng du hành xuyên không gian, thì Tony bắt đầu nghĩ khác. Lần này thì anh muốn dùng nó để tạo vũ khí, và thế là anh đã cải tiến “Dự án A.R.K” thành một bộ giáp Hulkbuster khổng lồ.

Đến sự kiện Banner of War, Tony hoàn tất Celestial Hulkbuster rồi can thiệp vào trận chiến của Thor và Hulk. Không chỉ có kích thước thuộc hàng khủng nhất từ trước tới nay, bộ giáp còn sở hữu hỏa lực tầm xa được miêu tả như 1 trăm ngàn ngôi sao phát nổ, cùng khả năng hấp thụ năng lượng phóng xạ gamma nhằm khiến Hulk suy yếu. Với những lợi thế này, ban đầu bộ giáp hoàn toàn áp đảo được Hulk, thậm chí còn khiến Hulk bị thương kha khá.

Tuy nhiên, trong trận chiến thì phần nhân cách nguy hiểm của Hulk bỗng dưng trỗi dậy, khiến lượng gamma tăng đến mức vượt qua ngưỡng giới hạn của bộ giáp, gây ra thiệt hại nặng nề với hệ thống máy móc bên trong. Trong khi đó, cơ thể Hulk cũng đạt tới giới hạn và giải phóng một vụ nổ tương đương với 3000 quả bom gamma, làm hỏng bộ giáp Hulkbuster xịn nhất từ xưa tới nay của Tony.

Ziran Armor

Ở một vũ trụ khác, khi chứng kiến Ziran the Tester - một Celestial “tạch” sau khi chiến đấu với Thanos, Iron Man đã nhờ Hulk mang một phần bộ giáp của thực thể này trở lại trụ sở của Fantastic Four để nghiên cứu cùng Bruce Banner. Quay trở lại với trận chiến, Iron Man đã phát hiện ra rằng bộ giáp Celestial này có thể hoạt động và thay đổi bề ngoài theo ý muốn độc lập của chính những Celestial.

Để sử dụng, Tony đã điều chỉnh bộ giáp để nó có thể phản ứng với suy nghĩ của con người, và nhờ thế mà anh đã biến nó thành một bộ giáp Iron Man khổng lồ. Để khắc phục điểm yếu của bộ giáp cũ, bộ giáp Celestial của Tony còn được kết nối với Negative Zone để hấp thụ sức mạnh từ chiều không gian này, nói cách khác là nó sở hữu nguồn năng lượng vô hạn, trở nên mạnh hơn so với bản gốc.

Với sức mạnh từ công nghệ của Celestial, Tony Stark đã có thể gây khó dễ cho Thanos, dù không thể thắng nổi. Logan ngay sau đó đã lợi dụng thời cơ lao vào chặt tay Thanos và lật kèo, còn bộ giáp này thì tốt số hơn hẳn Celestial Hulkbuster ở vũ trụ chính khi không bị tổn hại gì cả.

>> Xem thêm: Khái niệm M-Body và Chân Thể của những thực thể trong Đa vũ trụ Marvel

Satellite Armor

Sau sự kiện Civil War, khi Tony Stark được bổ nhiệm thành Giám đốc của S.H.I.E.L.D., Tony đã chế tạo ra một chiếc vệ tinh đặc biệt nhằm thiết lập một kế hoạch dự phòng khi cần thiết. Trong cuộc xâm lăng Trái Đất của chủng tộc Skrull, War Machine và Cybermancer đã nắm quyền kiểm soát trung tâm chỉ huy của vệ tinh rồi khởi động nó. Kết quả là chiếc vệ tinh đã chuyển đổi thành hình dạng thật - 1 bộ giáp Iron Man khổng lồ.

Ngay sau đó, với hỏa lực của Satellite Armor, War Machine đã dễ dàng tiêu diệt toàn bộ hạm đội của Skrull và chỉ để 1 chiếc có cơ hội trốn thoát. Con tàu này sau đó cũng bị Jim Rhodes bắn nổ tung khi chưa kịp tiếp cận mặt đất. Với cấp độ này, dễ thấy Satellite Armor là 1 trong những vũ khí sở hữu hỏa lực mạnh nhất mà Tony từng chế tạo ra, và những gì mà nó thể hiện còn chưa phải giới hạn của nó.

Trên đây là top 5 bộ giáp có kích thước to lớn nhất mà Iron Man từng có. Vậy theo các bạn thì còn những bộ giáp nào đủ tiêu chuẩn đó nữa? Hãy bổ sung ý kiến cho mình biết nhé!

* Bài viết của Yasha chia sẻ tại box Vũ Trụ Phim Marvel

Nếu các bạn cũng là fan cứng của Marvel hay DC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Iron Man? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Lindo

Lindo

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Hải Lệ

Hải Lệ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.