x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Trần Kiều Ân - Hoắc Kiến Hoa và 3 đôi Cbiz tái hợp ở phim hậu chia tay

Tiểu Vũ Khứ Linh 15:50 - 02/12/2022

Trong làng giải trí Hoa ngữ, việc các cặp đôi nổi tiếng hẹn hò rồi chia tay vốn chẳng phải quá xa lạ. Thông thường, khi chia tay, người ta sẽ ít tái ngộ đối phương để tránh điều tiếng, thị phi. Thế nhưng, mình lại phát hiện ra có không ít cặp đôi vốn "gương vỡ" rồi, nhưng vẫn chấp nhận tái hợp với vai tình nhân trên màn ảnh đó. Hãy cùng mình điểm qua xem là những cặp đôi nào nhé!

Phạm Băng Băng - Vương Học Binh

Trước Lý Thần, Vương Học Binh là người bạn trai đầu tiên mà Phạm Băng Băng công khai trước truyền thông. Họ nên duyên khi hợp tác trong bộ phim Tài Trí Của Bao Thanh Thiên vào năm 2004. Thuở mặn nồng ấy, không ít lần phóng viên chụp được cảnh cả 2 tay trong tay dính nhau như sam. Thế nên, khi Phạm Băng Băng đơn phương tuyên bố: "Quay về làm bạn tốt" vào năm 2007, rất nhiều người đã bị choáng đó.

Dù đã chia tay, nhưng Phạm Băng Băng và Vương Học Binh vẫn hóa thành cặp tình nhân trong Mệnh Vận Hô Khiếu Chuyển Di. Hình ảnh cả 2 vui vẻ trên phim trường như chưa từng có chuyện chia ly khiến công chúng xôn xao. Các trang tin đồn đoán Vương Học Binh đã bỏ cô bạn gái mới để "gương vỡ lại lành" với Phạm Băng Băng. Kết quả là sau bộ phim ấy, cả 2 cũng coi nhau như người xa lạ, chẳng còn tái hợp nữa.

>>> Xem thêm: Cùng làm vợ Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến lại khổ hơn Lợi Trí: Hóa ra vì xuất thân

Nhạc Linh - Tạ Tổ Võ

Năm 2005, Nàng Dâu Câm lên sóng và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Cặp đôi chính Tạ Tổ Võ và Nhạc Linh đã khiến khán giả khóc hết nước mắt với câu chuyện tình đầy bi kịch, vì thế có không ít người còn nhiệt tình "ship" họ ngoài đời nữa cơ. Thế nhưng, bạn có biết Tạ Tổ Võ và Nhạc Linh từng là đôi tình nhân nhưng đã chia tay được nhiều năm không?

Nhạc Linh và Tạ Tổ Võ từng hẹn hò trong 3 năm, mặn nồng đến mức tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên, vì thói đa tình của Tạ Tổ Võ mà cuối cùng họ đành "đường ai nấy đi". Năm 2002, chàng tài tử kết hôn với bạn gái Giang Đình Lâm rồi lên chúc bố. Đến năm 2005 anh tái hợp với bạn gái cũ Nhạc Linh trong Nàng Dâu Câm. May mắn là dù tình đã tan nhưng nghĩa vẫn còn nên họ vẫn giữ được quan hệ đồng nghiệp thân thiết và góp phần làm nên thành công cho bộ phim.

Triệu Hựu Đình - Trương Quân Ninh

Thuở mới gia nhập làng phim Đài Loan chưa được bao lâu, Triệu Hựu Đình đã quen với Trương Quân Ninh rồi trở thành cặp tình nhân được báo chí săn đón nhất nhì khi đó. Họ nên duyên khi hợp tác chung trong bộ phim Đặc Vụ Kim Cương và ở bên nhau 3 năm trước khi chia tay. Sau này, Triệu Hựu Đình thừa nhận, lý do cả 2 không thể lâu dài là vì sự khác biệt về quan điểm sống.

Chia tay vì thường xuyên nảy sinh bất hòa, ấy vậy mà cả 2 vẫn tái hợp với nhau trong dự án điện ảnh Anh Hùng Du Côn. Đáng nói hơn là trong bộ phim này, họ còn vào vai cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" nữa cơ. Điều khiến mình nể phục nhất là khi đi quảng bá cho bộ phim, Triệu Hựu Đình và Trương Quân Ninh vẫn giữ được sự bình thản và tự nhiên, làm lơ những lời trêu ghẹo của mọi người xung quanh.

Trần Kiều Ân - Hoắc Kiến Hoa

Ngàn Vàng Tiểu Thư là bộ phim đầu tiên mà Trần Kiều Ân được đóng vai nữ chính. Cũng nhờ tác phẩm này mà cô làm quen với Hoắc Kiến Hoa, chàng tài tử điển trai có tiếng của xứ Đài. Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, thuở ấy cả Trần Kiều Ân lẫn Hoắc Kiến Hoa đều là nghệ sĩ đang lên nên công ty không muốn họ sa đà vào chuyện tình cảm. Chẳng thể chống lại được áp lực từ nhiều phía, họ đành nói lời chia tay dù tình yêu vẫn còn.

Nhiều năm sau đó, Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân tái hợp trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong truyện gốc, Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung vốn là đối thủ của nhau. Chẳng biết Vu Chính nghĩ gì mà sửa lại nội dung cho 2 nhân vật này có mối quan hệ tình cảm rối rắm, khiến Hoắc Kiến Hoa và Trần Kiều Ân vô tình trở thành tình nhân màn ảnh của nhau. 

Thành công của Tiếu Ngạo Giang Hồ khiến lượng người hâm mộ cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Trần Kiều Ân tăng vọt. Cả khán giả lẫn truyền thông đều ủng hộ họ nối lại duyên cũ, đáng tiếc không thành. Hoắc Kiến Hoa giờ đã thành quý ông nội trợ của Lâm Tâm Như, còn Trần Kiều Ân đã đăng ký kết hôn với Alan vào hồi đầu năm 2022.

>>> Xem thêm: 6 công chúa Đường "đỉnh" nhất Cbiz: Châu Tấn - Vịnh Hà xuất sắc, Dương Tử gây bất ngờ

Dù là “người cũ” của nhau, nhưng dàn sao này vẫn khiến mình và khán giả khâm phục không thôi bởi sự chuyên nghiệp của bản thân, gạt bỏ cảm xúc cá nhân để hoàn thành vai diễn. 

* Bài viết của Tiểu Vũ Khứ Linh chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm dàn sao Hoa ngữ khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".