x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Minh Tú, Phạm Hương và những lúc "miệng nhanh hơn não"

An Yên 08:15 - 10/05/2021

Tôi phải công nhận làm hoa hậu là công việc vô cùng mệt mỏi, ở đâu cũng thế mà ở Việt Nam lại càng khó. Hoa hậu làm gì có lương, nhưng lại phải giữ hình ảnh đẹp, mồm miệng cẩn thận. Thế mà có mấy cô hậu không biết thân biết phận, đôi khi được đà làm quá hoặc quên mất vị trí của mình, để rồi mồm miệng hại tiếng tăm.

>> Xem thêm: Yêu "phi công", Vân Ngô và dàn chị đẹp Vbiz nỗ lực "hồi xuân" trên MXH

Minh Tú

Tôi công nhận Minh Tú là một trong những người mẫu thẳng tính nhất của làng model Việt. Nhưng, cái gì thẳng quá đôi khi cũng không tốt, lại hại hình ảnh của mình và Minh Tú chính là ví dụ điển hình. Còn nhớ nàng từng đăng story: “Trên đời này có những con vừa ngu vừa sân si. Có những thằng thì cả đời cố gắng làm đàn ông, nhưng một lời nó nói cái thấy nó đàn bà luôn”.

Sau đó, Minh Tú bị khán giả bắt bẻ. "Nó hèn thì nói nó hèn, nó hãm thì nói nó hãm, chứ nói nó là đàn bà là sao? Đàn bà thì sao? Chị đi chuyển giới đi", người này gay gắt.

Tất nhiên, nàng hậu nổi tiếng thẳng tính cũng chẳng ngại đáp trả. Sự thẳng tính của Minh Tú được khá nhiều người tung hô, nhưng cũng không thiếu người chê trách. Nói chung kể chuyện drama sinh ra từ miệng Minh Tú tôi nghĩ đến mai cũng không hết. Chỉ lấy ví dụ vậy thôi để mọi người thấy cô nàng thẳng nhưng chợ búa ra sao.

Hương Giang

Tôi đánh giá Hương Giang là trường hợp đáng tiếc của truyền thông Việt Nam. Tôi đã xem nàng trả lời phỏng vấn rất nhiều chương trình để thấy cô gái này quá sức khôn, khéo và thông minh. Nhưng khôn cỡ nào thì mồm nàng cũng có lúc hại thân.

Như năm 2018, nàng hậu đã bị “dính phốt” có lời lẽ hỗn láo với bậc tiền bối là nghệ sĩ Trung Dân. Cụ thể, khi cùng tham gia game show, cô phải điền vào chỗ trống trong câu nói về đàn anh: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào … (ba chấm) và bị thương...". Đáp án cô đưa ra là “đút đầu vào cầu tiêu”.

Tại thời điểm đó, Trung Dân cảm thấy bị xúc phạm, tức đến mức bỏ show. Dù ngay sau đó, cô nàng đã lên tiếng xin lỗi bậc tiền bối nhưng sự cố này đã khiến Hương Giang bị mất điểm trong mắt công chúng.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ mới năm 2020 thôi, cô gái này cũng từng khiến mạng xã hội dậy sóng vì những phát ngôn quá sức bề trên. Việc nói quá nhiều đạo lý khiến cô nàng trở thành hình ảnh chẳng còn thân thiện, gần gũi và ngày càng bị công chúng hắt hủi. Tôi còn nhớ thời điểm đó rất nhiều nhóm kín, nhóm mở được lập ra để tẩy chay “nữ hoàng đạo lý”, thậm chí có group nhận về hàng trăm nghìn thành viên chỉ trong 1 ngày. 

Bức xúc, Hương Giang dằn mặt antifan căng đét: "Là một nghệ sĩ tôi hiểu hơn ai hết mình cần chấp nhận những ý kiến trái chiều và lời khen chê của khán giả. Nhưng những lời bịa đặt, bôi nhọ, miệt thị thì tôi không chấp nhận và tôi sẽ làm đến cùng vụ việc này theo đúng pháp luật"

Mà cô quên mất rằng mới vài tháng trước, bản thân từng khẳng định: "Tôi có rất nhiều antifan nhưng với tôi antifan giống một cái gì đó thư giãn". Có lẽ, trong lúc nóng vội, người đẹp đã không kịp nhớ những gì mình từng phát ngôn.

Một Hương Giang được yêu mến, vừa mang vinh quang về cho dân tộc đã chẳng còn, chỉ còn một Hương Giang bị ghét bỏ vì cái miệng làm hại cái thân. Đáng lẽ Hương Giang nên bớt nói lại và tập trung hát nhiều hơn, tôi nghĩ sẽ đỡ khổ.

Phạm Hương

Từng là “nàng hậu quốc dân” được khen ngợi hết lời cả về hình thể lẫn kiến thức, cách ứng xử thông minh, khéo léo nhưng Phạm Hương cũng không phải là ngoại lệ. Đang trên đà thành công, cô gái này bỗng “biến mất” và xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Phạm Hương sang Mỹ để lấy chồng, sinh con. Nhưng cô lại lên MXH đính chính mình đi chữa…tuyến giáp. 

Tôi không hiểu nàng chữa kiểu gì mà một năm sau lại có thêm em bé, điều này khiến Phạm Hương bị mất điểm vì dối gian, biệt danh “Người đẹp tuyến giáp” của Phạm Hương ra đời từ đây.

Tôi còn nhớ một pha đỉnh điểm “vạ miệng” của nàng hậu này chính là có những lời lẽ không mấy lịch sự khi trả lời fan. Còn đâu một hoa hậu “quốc dân” khéo ăn, khéo nói nữa mà quá sức vô duyên. Tôi cũng không rõ điều gì đã khiến cho mỹ nhân này thay đổi đến chóng mặt như vậy. 

 >> Đừng bỏ lỡ: Những nàng thơ có đường sự nghiệp trắc trở của Sơn Tùng M-TP

Đỗ Mỹ Linh

Tôi phải nói Mỹ Linh là nàng hậu nhạt nhất nhì lịch sử nhan sắc Việt, không có mấy vụ vạ miệng thì chắc chẳng nhớ nổi nàng là ai. Thành thực mà nói, cô nàng 1996 vẫn có nhiều điểm khiến tôi cảm thấy chưa ưng ý, cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn trước sóng truyền hình hay trên mạng xã hội.

Trong Cuộc Đua Kỳ Thú, Đỗ Mỹ Linh khiến khán giả ngỡ ngàng với màn mắng lợn là “con điên” khi đang tham gia thử thách. Phát ngôn ngỡ như chỉ là vô tư, hồn nhiên này khiến cô nhận không ít “gạch đá”. Bản thân tôi nghĩ nàng hậu cũng cần tiết chế trong lời ăn tiếng nói. Có vẻ cô đã quên mất địa vị của mình nên phát ngôn suồng sã, thái quá ngay trên sóng truyền hình.

Thuỳ Dung

Sự cố “vạ miệng” của các hoa hậu không chỉ ở trong cách ứng xử đời thường mà đôi khi là ngay với cả những người “đồng nghiệp” khác khi họ có nhiều thành công, giải thưởng hơn mình. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng biết tôi nhắc tới hoa hậu Thuỳ Dung.

Vào thời điểm hai đại diện H’Hen Niê và Tiểu Vy của Việt Nam đang dự thi tại đấu trường sắc đẹp Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu thì Thuỳ Dung lại đăng tải trên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái: “Cái cụm từ "Hoa hậu của các Hoa hậu" nó nhảm nhí lắm. Chấm dứt được không?".

Điều gì đến cũng đến. Cô nàng ngay lập tức nhận chỉ trích và phải xoá trạng thái sau đó. Nhưng dĩ nhiên là cái “phốt” đã bị cư dân mạng ghi lại và vẫn còn cho tới bây giờ.

Tôi mong rằng, sai đã sai, các nàng hậu này cũng như nhiều nhan sắc Việt khác sẽ học từ thất bại, vấp ngã của họ mà biết giữ cái miệng cho đúng mực. Đừng để “tiếng thơm” muôn đời ra từ miệng mình.

>> Đừng bỏ lỡ: Hương Giang và dàn sao Vbiz vừa yêu đương là sự nghiệp "gặp hạn"

* Bài viết do người dùng đóng góp cho DienAnh.Net

Đừng quên ấn follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".