x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hàn

Dàn nghệ sĩ Hàn quyền lực nhất theo Forbes Korea trong vòng 12 năm qua

Trà Đào Cam Sả 17:50 - 28/04/2021

Hàng năm tạp chí Forbes Korea luôn công bố danh sách Top 40 ngôi sao quyền lực nhất đất nước dựa theo 4 tiêu chí: truyền thông, mạng xã hội, truyền hình và thu nhập. Danh sách được đưa ra sẽ giúp người hâm mộ biết được đâu là những cái tên đã “làm mưa làm gió” tại xứ sở kim chi trong suốt một năm vừa qua. Lọt vào danh sách đã khó nhưng để có được vị trí đầu bảng lại còn khó hơn vạn phần. Vì thế những cái tên vinh dự trở thành ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc hàng năm thật sự có ảnh hưởng và độ phổ biến không phải dạng vừa đâu.

>> Bạn có biết: 7 thần tượng nữ của K-pop sở hữu khí chất như người mẫu chuyên nghiệp

Năm 2010: Yuna Kim 

Sinh năm 1990, vận động viên trượt băng nghệ thuật Yuna Kim được xem là “quốc bảo” trong lòng người dân Hàn Quốc với những thành tích mà cô đem về cho quê hương mình. Trong năm 2010, cô giành được huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới ở Turin - Italy. Thành tích đáng tự hào nhất mà Yuna Kim đạt được trong năm đó là tấm huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2010 tại Vancouver - Canada. Với thành tựu nổi bật, Yuna Kim hoàn toàn áp đảo những cái tên khác để trở thành nhân vật số 1 của xứ sở kim chi vào năm đó.

Năm 2011: SNSD

Ở năm thứ 4 của sự nghiệp, SNSD có được những thành công vang dội ở cả thị trường trong nước lẫn thị trường quốc tế. Full Album tiếng Nhật đầu tay Girls' Generation đã được chứng nhận triệu bản bởi RIAJ, trong khi đó Full Album tiếng Hàn thứ 3 là The Boys cũng tiêu thụ được gần nửa triệu bản. Tại MAMA năm đó, SNSD cũng xuất sắc mang về hai giải thưởng quan trọng là “Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất” và “Nghệ sĩ của năm”.

Năm 2012: SNSD

Dù không comeback cả nhóm mà chỉ cho ra mắt nhóm nhỏ TaeTiSeo, thế nhưng cái tên SNSD vẫn chiếm thế thượng phong và năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách danh giá này của Forbes Korea. Sức ảnh hưởng của SNSD lúc đó thật sự không phải là dạng vừa chút nào khi chỉ cần xuất hiện thôi là có thể tạo nên một “cơn cuồng phong” làm rung chuyển châu Á vào lúc đó.

Năm 2013: PSY 

Với thành công ngoài sức tưởng tượng của Gangnam Style khi gây sốt toàn quốc tế và đứng thứ 2 tại Billboard Hot 100 Singles, PSY đã xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi sừng sỏ khác để dẫn đầu danh sách của Forbes Korea trong năm 2013. Chính nhờ vào sự thành công của PSY mà K-pop đã dần được chú ý và quan tâm nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Đồng thời PSY cũng trở thành niềm tự hào của người dân xứ Hàn.

Năm 2014: SNSD 

Sau 1 năm rời khỏi vị trí dẫn đầu thì SNSD đã lấy lại ngôi đầu vào năm 2014 và nâng con số “quán quân” lên thành 3 lần. SNSD cũng là nghệ sĩ nữ có thành tích dẫn đầu nhiều lần nhất trong thập kỷ này. Điều đó một lần nữa chứng tỏ cho sự phi phàm và vị thế không ai có thể thay thế được của SNSD, không chỉ ở làng nhạc K-pop mà còn là làng giải trí xứ sở kim chi.

Năm 2015: EXO 

Việc ra mắt Full Album thứ 2 - Exodus với bài hát chủ đề Call Me Baby và sau đó là Love Me Right trong bản repackage, EXO đã trở thành cái tên đầu tiên của thế hệ K-pop thứ 3 dẫn đầu danh sách quyền lực nhất đất nước Hàn Quốc. Sự thành công của EXO trong giai đoạn này không chỉ ở Hàn Quốc hay châu Á mà còn lan rộng ra ở nhiều thị trường khác trên thế giới.

>> Có thể bạn quan tâm: SNSD và những nhóm nhạc xuất sắc nhất tại MAMA trong vòng 10 năm qua

Năm 2016: EXO 

EXO tiếp tục xưng vương năm thứ hai liên tiếp không chỉ khẳng định cho địa vị của nhóm, mà còn là sự bành trướng của công ty đình đám SM Entertainment vào lúc bấy giờ. Dù đi đâu, hay làm gì vào lúc đó, cái tên EXO vẫn được nhắc đến liên tục, tới nỗi ngay cả những người qua đường cũng biết ít nhiều về các chàng trai tài sắc này. Năm 2016, EXO đã thắng Disc Daesang tại giải thưởng danh giá Golden Disc Awards và “Album của năm” tại MAMA.

Năm 2017: Park Bo Gum 

Mỹ nam đình đám sinh năm 1993 là diễn viên duy nhất có được vị trí đầu bảng trong những năm qua và thành tích này còn đáng tự hào hơn khi Park Bo Gum mới chỉ 24 tuổi vào thời gian đó. Thành tựu mà nam chính Lời Hồi Đáp 1988 có được đã khiến công chúng bất ngờ nhưng hoàn toàn hài lòng. Sau Park Bo Gum thì không có thêm một diễn viên nào nữa lặp lại được thành tích tuyệt vời này.

Năm 2018: BTS 

Nhóm nhạc 7 thành viên BTS cuối cùng cũng trở thành nhân vật quyền lực nhất của Hàn Quốc với loạt thành tích ấn tượng có một không hai mà họ có được tại thị trường quốc tế. Thậm chí những gì mà BTS đạt được còn xuất sắc hơn cả tiền bối PSY năm nào. Thành tựu này cũng là mở màn cho sự bành trướng và xưng vương của BTS tại thị trường K-pop.

Năm 2019: BLACKPINK 

“BLACKPINK in your area” - sau 4 năm bị các nghệ sĩ nam chiếm lĩnh vị trí số 1 thì BLACKPINK đã nối tiếp đàn chị SNSD để lấy lại thế thượng phong cho phái nữ trong danh sách của Forbes Korea. Cũng giống như BTS, BLACKPINK đã khiến người dân Hàn Quốc “nở mày nở mặt” với những thành tích xuất sắc mà họ làm được tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ hay Anh. Với vị trí này, BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nhạc nữ số 1 của K-pop hiện tại mà không ai có thể tranh cãi được.

Năm 2020 - 2021: BTS

BTS đã xuất sắc san bằng tỉ số 3:3 với các đàn chị SNSD khi 2 năm gần đây nhất, vị trí đứng đầu đều bị họ chiếm lĩnh hoàn toàn. BTS cũng ngày càng thành công hơn và tạo ra được những cột mốc lịch sử cho Hàn Quốc khi đạt No.1 trên Billboard Hot 100 Singles, hay vinh dự nhận được đề cử tại giải thưởng âm nhạc đình đám Grammy. Với địa vị và sức ảnh hưởng lớn mạnh như thế này, chắc hẳn BTS sẽ còn giữ được ngôi vương của Forbes Korea thêm nhiều nhiều năm nữa.

>> Xem thêm: Lộ diện 10 nữ thần tượng K-pop được các anh lính Hàn yêu thích nhất

*Bài đóng góp của fan K-pop gửi về DienAnh.Net.

Đừng quên follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".