x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Loạt nam thần Hàn Quốc khẳng định diễn xuất bằng cảnh khóc ấn tượng

Trà Thái Xanh 16:20 - 26/04/2021

Nhiều người sẽ nghĩ, kỹ năng cơ bản đầu tiên mà một diễn viên phải nắm là khóc và cười. Tuy nhiên, một diễn viên muốn diễn được phân cảnh khóc hay cười khiến người xem như đang trải nghiệm cảm xúc của nhân vật không phải là điều dễ dàng.

Riêng cảnh khóc, với các diễn viên nữ đã khó, với các sao nam lại càng nan giải. Vậy mà vẫn có những nam thần làng phim Hàn khiến người xem rưng rưng theo vì cảnh khóc đầy cảm xúc. Cư dân mạng Hàn Quốc đã lập ra một bài viết để tổng hợp những cái tên diễn cảnh rơi nước mắt đỉnh nhất đối với họ. Cùng tôi xem có ai trong bài viết này nhé.

>> Bạn có biết: Lee Jun Ki - IU và các cặp đôi mà fan mong tái hợp trên màn ảnh nhất

Lee Jun Ki

Đi diễn từ năm 2001 và tính đến nay đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Lee Jun Ki chứng tỏ bản thân là một người vừa có đỏ vừa có thơm với năng lực diễn xuất tuyệt vời bên cạnh nhan sắc vô địch thiên hạ. Anh chàng không đóng khung bản thân mà chọn cách thử sức bản thân với nhiều loại nhân vật khác nhau. Và dù ở dạng vai nào, cứ tới cảnh khóc, Lee Jun Ki đều thể hiện xuất thần. Dù chỉ nhìn qua ảnh thôi thì cảm xúc mà anh mang lại cũng để mọi người rưng rưng theo.

Park Bo Gum 

“Tuổi trẻ tài cao” là câu nói miêu tả chính xác nhất về anh chàng đáng yêu Park Bo Gum. Ra mắt với vai nhỏ xíu trong phim điện ảnh Nhân Chứng Mù, giờ đây mỹ nam sinh năm 1993 đã trở thành một trong những diễn viên quyền lực nhất của đất nước củ sâm. Đôi mắt to tròn của Park Bo Gum có thể nói là điểm đặc biệt nhất trên gương mặt anh mỗi khi khóc vì nó sẽ trở nên long lanh và đầy cảm xúc khó mà miêu tả bằng lời được. Các cảnh khóc mà anh thực hiện cũng dễ dàng làm cho người xem phải rơi nước mắt cùng.

Jo In Sung 

Nam chính Chỉ Có Thể Là Yêu không có nhiều cảnh khóc quá nức nở nhưng cách mà anh khóc nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy trầm tư thôi cũng đủ để hạ gục trái tim người hâm mộ rồi. Ngoài Chỉ Có Thể Là Yêu thì Gió Mùa Đông Năm Ấy cũng là bộ phim mà Jo In Sung thể hiện khả năng diễn nội tâm thần sầu qua các phân cảnh buồn đến độ nước mắt cứ thế mà tự tuôn rơi.

Lee Jong Suk 

Lee Jong Suk dù chỉ là tay ngang khi từ một người mẫu lại đá chéo sân sang làm diễn viên, nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của anh. Những phân cảnh rưng rưng của Lee Jong Suk đôi khi khiến khán giả cảm thấy bật cười vì có chút gì đó đáng yêu nhưng nói đi nói lại thì vẫn phải dành tràng pháo tay cho khả năng bộc lộ nội tâm xuất sắc của anh. Thật sự tôi đang rất mong chờ vào tác phẩm tái xuất của Lee Jong Suk sau hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự đây vì tôi đã nhớ diễn xuất của anh ta quá rồi.

>> Có thể bạn quan tâm: Lee Min Ho cùng dàn nam thần đình đám thắng giải tân binh tại Baeksang

Song Joong Ki 

Từng được 2 lần đề cử Thị đế tại Baeksang Arts Awards danh giá nên diễn xuất của Song Joong Ki là thứ không thể nào nghi ngờ được. Cùng với tác phẩm nổi bật nhất của anh là Hậu Duệ Mặt Trời thì bộ phim mới đang phát sóng Vincenzo, chàng Song cũng thể hiện rất tốt những cảnh khóc lấy được cảm xúc từ phía người xem. Đã đẹp trai lại còn diễn hay nữa thì hỏi sao Song Joong Ki lại không mãi giữ vững được địa vị cao ngất của mình.

Kim Soo Hyun 

“Ông hoàng thù lao” của truyền hình Hàn Quốc là một trường hợp giống như Lee Jong Suk với biểu cảm lúc khóc đôi khi hơi quá nhưng ai cũng phải công nhận khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh. Không sở hữu ngoại hình quá xuất chúng hay gây mê từ cái nhìn đầu tiên nên chính nhờ vào tài năng đích thực mà Kim Soo Hyun đã có được như ngày hôm nay. Mỗi khi xem lại cảnh anh khóc trong Điên Thì Có Sao là tôi lại cảm thấy rùng mình vì diễn xuất ôi sao mà chân thật quá.

Gong Yoo 

Khi đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim ăn khách Yêu Tinh, Gong Yoo có vài phân cảnh khóc mà cứ như là đang làm meme vậy. Đến Train To Busan, khó ai mà còn có thể nghi ngờ về năng lực diễn xuất của “ông chú” quyến rũ này. Khóc nhẹ nhàng, khóc rưng rưng, khóc dữ dội, khóc phẫn uất… mọi thái cực của việc khóc đều được Gong Yoo thể hiện rất tốt. Quả nhiên Gong Yoo chính là “gừng càng già càng cay” mà.

Yoo Seung Ho 

Yoo Seung Ho đã khóc từ năm 9 tuổi trong bộ phim tuổi thơ của nhiều người Đường Về Nhà và đến khi năm nay đã 28 tuổi rồi, anh vẫn giữ được phong độ khóc xuất sắc của mình. Tuy hơi “xu cà na” trong việc chọn kịch bản phim nhưng về khả năng diễn xuất, dường như chưa bao giờ Yoo Seung Ho bị mọi người phàn nàn cả. Kỹ năng diễn viên của Yoo Seung Ho còn được nhìn nhận tích cực hơn nữa mỗi khi khán giả xem xong những video tổng hợp các phân cảnh rơi nước mắt cảm xúc của anh.

>> Xem thêm: Gong Yoo và những ngôi sao đình đám trực thuộc nhà SOOP Management

*Bài đăng từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Cùng follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.