x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Thành Long, Chân Tử Đan và những ông chồng Cbiz giao gia tài cho vợ

Tiểu Vũ Khứ Linh 15:50 - 15/11/2022

Nếu theo dõi Cbiz đủ lâu, chắc mọi người sẽ nhận ra ở nơi này các mối quan hệ, bao gồm hôn nhân cũng rất phức tạp. Thế nên mới có chuyện các ngôi sao dù mang danh nghĩa vợ chồng nhưng tài sản lại đứng tên riêng, chi phí sinh hoạt chia đôi để thuận tiện cho việc phân chia lúc ly hôn. Tuy nhiên, theo như mình thấy, ngoài những mối quan hệ AA đó, Cbiz vẫn có không ít ông chồng sẵn sàng đưa hết gia tài bạc tỷ cho vợ quản đấy.

Thành Long 

Thuở Thành Long và Lâm Phụng Kiều nên duyên vợ chồng, cả 2 đều là những minh tinh nổi tiếng rồi. Tuy nhiên, thái độ của họ với hôn nhân lại đối lập hoàn toàn. Nếu Lâm Phụng Kiều toàn tâm toàn ý vì gia đình, thậm chí là bỏ lại sự nghiệp ở đỉnh cao để làm bà nội trợ thì Thành Long quan tâm đến sự nghiệp hơn, thậm chí còn có không ít mối quan hệ với những người đẹp khác.

Theo mình biết, ngoài việc thiếu nghiêm túc với hôn nhân, Thành Long còn từng đề phòng Lâm Phụng Kiều, cho rằng bà xã đến với mình vì tiền bạc nữa cơ. Thế nên dù là vợ chồng và có chung một cậu con trai nhưng Thành Long vẫn khư khư ôm tiền, chỉ cho Lâm Phụng Kiều đủ để sinh hoạt mà thôi.

Sau này, khi vụ việc giữa Thành Long và Ngô Ỷ Lợi vỡ lở, cả Hoa ngữ đều quay lưng với nam tài tử, ngoại trừ Lâm Phụng Kiều. Chính tấm chân tình của bà xã đã khiến Thành Long tỉnh ngộ. Ông quyết định dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đem toàn bộ tài sản có giá tỷ đô bao gồm bất động sản, cổ phần công ty cho Lâm Phụng Kiều quản lý. Chẳng những thế, Thành Long còn trở thành quý ông sợ vợ nữa cơ. Nghe thôi đã thấy choáng nhỉ?

>>> Xem thêm: Mỹ nhân cổ trang đọ sắc khi ngồi xích đu: Diệc Phi - Tôn Lệ kinh điển, Ân tỷ "ố dề"

Lý Liên Kiệt 

Một ngôi sao võ thuật khác của Hoa ngữ là Lý Liên Kiệt cũng nổi tiếng vì cưng chiều bà xã Lợi Trí. Phải trải qua nhiều thử thách mới có thể rước nàng về dinh, dĩ nhiên Lý Liên Kiệt rất trân trọng cuộc hôn nhân thứ 2 này. Thế nên, sau khi tổ chức đám cưới vào năm 1999 ở Los Angeles, Lý Liên Kiệt đã bày tỏ sự nghiêm túc của mình với Lợi Trí bằng cách giao toàn bộ tài sản cho cô đứng tên và quản lý.

Theo Lý Liên Kiệt chia sẻ, giờ đây anh chẳng có quyền quyết định gì với khối tài sản lên đến hàng tỷ đô nhờ đóng phim, đầu tư kinh doanh và bất động sản nữa. Chẳng những thế, Lý Liên Kiệt còn tự hào thừa nhận, mình chẳng hề biết vợ cất tiền ở đâu, đi chợ mua thịt đều phải gọi điện thoại cho Lợi Trí để xin tiền. Nghe thôi là mình biết Lý Liên Kiệt thuộc trường phái: "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử" rồi.

Chân Tử Đan 

Nhắc đến Chân Tử Đan và bà xã Uông Thi Thi, mình thấy nhiều người thường gọi diễn viên võ thuật này là "chạn vương". Bởi Uông Thi Thi vốn xuất thân là thiên kim tiểu thư, bố là "vua kim cương" ở Canada.

Thật ra, theo mình biết thì Chân Tử Đan cũng chẳng hề nghèo như người ta đồn đoán đâu. Bởi anh vốn là đại minh tinh của Hoa ngữ lấn sân thành công sang Hollywood, cát-xê đóng phim có giá trên trời. Vào đầu những năm 90, thù lao đóng phim của Chân Tử Đan lên đến 5 triệu CNY (~17,6 tỷ đồng), bây giờ đã tăng thành 30 triệu CNY (~105,7 tỷ đồng). Sương sương thì Chân Tử Đan cũng là triệu phú ngầm của Cbiz đó.

Bản thân Chân Tử Đan sau khi kết hôn đã giao hết tài sản cho vợ quản lý. Nam tài tử từng tự hào chia sẻ, kiếm tiền cho vợ tiêu xài thoải mái chính là cách để thể hiện bản lĩnh đàn ông. Không chỉ thế thôi đâu, Chân Tử Đan còn thừa nhận mình là mẫu đàn ông sợ vợ, chuyện lớn nhỏ đều phải hỏi ý kiến Uông Thi Thi mới dám làm.

Trương Vệ Kiện

Thần tượng của mình, Trương Vệ Kiện cũng là quý ông thuộc trường phái cưng chiều vợ như công chúa đó. Cũng phải thôi, Trương Tây vốn là cành ngọc lá vàng thực sự, ông cố của cô là một trong những người thành lập viện bảo tàng Cố Cung, bố là hội trưởng hội thư pháp. Vì thế, Trương Vệ Kiện cho rằng, đối xử với Trương Tây như công chúa chính là cách tốt nhất để thể hiện sự trân trọng của mình.

Sau khi kết hôn, Trương Vệ Kiện đã mua tặng cho vợ 3 căn biệt thự đắt tiền ở đại lục làm quà. Tiếp theo đó, Trương Vệ Kiện cũng quyết định giao lại khối tài sản lên đến 150 triệu đô cho Trương Tây quản lý. Lý do của hành động này là vì Trương Tây từng bị sảy 2 lần rồi mất khả năng làm mẹ, Trương Vệ Kiện sợ bà xã lo lắng và suy nghĩ lung tung nên giao hết tiền cho vợ như lời hứa: "Cả đời này của anh thuộc về em".

>>> Xem thêm: Mỹ nhân cổ trang "dịch dung" thất bại: Trương Mông không tiếc nuối bằng Tôn Phi Phi

Ngoài 4 cái tên mà mình liệt kê ở trong bài, Hoa ngữ vẫn có không ít sao nam "đội vợ lên đầu", giao hết tài sản cho nửa kia quản lý. Các bạn có biết đó là những ai không? Hãy chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé!

* Bài viết của Tiểu Vũ Khứ Linh chia sẻ tại box Phim Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm dàn sao Hoa ngữ khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".