x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Lan Thỏ "Bão Ngầm": Từ VĐV bóng chuyền đến Á hậu lấn sân diễn xuất

Đức Nguyên 12:12 - 08/05/2022

Bão Ngầm là bộ phim đang nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, tác phẩm được đầu tư hàng triệu đô, bối cảnh quay trải dài từ Bắc vào Nam. Bên cạnh đó, bộ phim này cũng quy tụ dàn diễn viên “khủng”, bên cạnh các mỹ nhân đóng chính như Cao Thái Hà, Thanh Bi,… thì nhiều nữ phụ cũng thu hút sự chú ý, tôi thấy ấn tượng với Nguyễn Thị Loan trong vai Lan Thỏ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng quê Hồng Châu (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Loan trải qua một tuổi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác, ngày ngày đi học, giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc đồng ruộng. Nhờ lợi thế ngoại hình cùng niềm thích thú đặc biệt, cô được gọi lên tuyển bóng chuyền trẻ Thủ đô với vị trí chủ công từ khi mới chỉ học lớp 8. 

 Mọi nỗ lực dường như được đền đáp xứng đáng khi Nguyễn Thị Loan được tham dự 4 giải thi đấu cấp thành phố cũng như quốc gia và từng giành huy chương đồng ở giải bóng chuyền Thủ đô. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng, nữ chủ công trẻ sẽ làm nên thành tích đáng tự hào, nối gót thế hệ trước của nền bóng chuyền Việt Nam. 

>>>Xem thêm: Mỹ nhân VFC xả ảnh “gét gô” biển: Song Huyền bốc sao bằng Phương Oanh

Thế nhưng, cô chọn chia tay sự nghiệp thể thao khi đỗ vào khoa Kinh tế của trường Đại học Thương Mại. Cũng từ đây, Nguyễn Thị Loan tập trung và gần như “dành cả thanh xuân” để đi thi các cuộc thi nhan sắc. Chẳng ai có thể ngờ, một cô gái mộc mạc, chân quê lại có thể trở thành Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt vào Top 5 của cuộc thi. 

Năm 2013, Nguyễn Thị Loan đoạt ngôi vị Á hậu 2 của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, sau đó liên tục tham gia nhiều cuộc thi khác như Hoa hậu Thế giới 2014, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016, Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Người đẹp gốc Thái Bình được biết đến là cô gái đầu tiên đạt kỷ lục lọt top 2 cuộc thi hoa hậu lớn. 

Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Thị Loan dần ít xuất hiện trước công chúng. Nhiều người cho rằng, cô chán showbiz, nhưng thực tế, cô đã tìm được cho mình một hướng đi riêng. Với hai bàn tay trắng, cô gái trẻ sinh năm 1990 tự mình tìm tòi, nỗ lực, cần mẫn từng ngày và gây dựng một thương hiệu mỹ phẩm riêng, trở thành CEO và hài lòng với những kết quả đã đạt được. 

>>>Xem thêm: Quang Trọng khoe visual bị khịa: “Bách dứt tình cũ để yêu Vân chưa?”

Một lần nữa, Bão Ngầm trở thành "phương tiện" đưa nghệ sĩ vắng bóng nhiều năm trở lại màn ảnh, trong đó có Nguyễn Thị Loan. Sau 8 năm trở thành Á hậu, rời xa ánh đèn sân khấu, lần này cô tái xuất trong series phim Cảnh Sát Hình Sự của đạo diễn Đinh Thái Thụy với vai Lan Thỏ - một trải nghiệm mới trong hành trình khám phá bản thân của nàng hậu người Thái Bình. 

Tuy còn khá “non” trong việc diễn xuất, nhưng sự lo lắng đã dần biến mất khi Nguyễn Thị Loan nhận được nhiều phản hồi tích cực từ lần thử sức đầu tiên. Dù còn một vài lỗi nhỏ, nhưng cô đã thể hiện khá tốt một giám đốc truyền thông với nhiều sự góc cạnh trong tính cách, chạm đến sự yêu mến của khán giả. Cô được nhận xét là có ngoại hình cực khớp và rất cố gắng trong việc thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ. 

Chia sẻ với truyền thông về vai diễn đầu tay này, Nguyễn Thị Loan cho biết, cô và đạo diễn đã từng có khoảng thời gian “dỗi nhau” chỉ vì cô không muốn đóng những cảnh đụng chạm cơ thể. Bởi Lan Thỏ là một người phụ nữ gợi cảm, hay xu nịnh ông chủ để đạt mục đích riêng nên đạo diễn đề nghị cô thể hiện một vài động tác "thả thính". 

Với sự cương quyết này, Lan Thỏ đã tìm được cách thể hiện sự quyến rũ của nhân vật bằng việc dùng ánh mắt, đặc biệt là lựa chọn trang phục khéo léo để tôn lên lợi thế vóc dáng nuột nà của cô. Sau bộ phim này, người đẹp cho biết sẽ học tập chuyên sâu để nâng cao kỹ năng, chuyên môn và nghiêm túc với lĩnh vực này. Đồng thời quan sát, tìm hiểu về kỹ năng diễn xuất qua lối diễn của đồng nghiệp, và nhiều bộ phim khác nhau. 

Giỏi giang, xinh đẹp, tài năng là vậy, nhưng nàng hậu lại tự nhận mình “ế” và được mệnh danh là “cô gái vàng trong làng kín tiếng” khi cực ít chia sẻ những câu chuyện liên quan đến đời tư. Nói về khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh, cô cho biết, đã tham gia học thiền và tập trung cho công việc kinh doanh. 

Hiện tại, Nguyễn Thị Loan luôn sẵn sàng giảng dạy và truyền lửa cho các cô gái có ước mơ tham dự các cuộc thi sắc đẹp bằng những kinh nghiệm của mình. Đồng thời, tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực diễn xuất cũng như phát triển kinh tế riêng. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ được xem nhiều vai diễn ấn tượng hơn của Nguyễn Thị Loan trên màn ảnh nhỏ, và chúc nàng hậu đa tài sẽ tim được “người bạn đồng hành” như ý. 

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Chị chồng Vân Khánh bị ghét, Thu Hà lường trước

Bài viết của Đức Nguyên trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".