x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hàn

5 sao nữ Hàn mang danh "người đẹp nói dối": Song Hye Kyo suýt mất hết

Hồng Trà Sữa 10:50 - 11/05/2022

Ở một làng giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc, một ngôi sao mà thiếu thành thật, dù ít dù nhiều hoặc có lý do gì đi chăng nữa, cũng sẽ khó mà được công chúng yêu thích. Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ đề cập đến 5 sao nữ đã từng không thành thật, khiến hình tượng cũng như sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng. Cùng xem đó là ai nhé. 

Lee Ji Ah 

Từng có một khoảng thời gian dài, cái danh xưng không mấy thiện cảm “người đẹp nói dối” gắn liền với Lee Ji Ah. Vụ lùm xùm về đời tư và hôn nhân của nữ chính The Penthouse: War In Life đã khiến sự nghiệp của cô bị đóng băng suốt nhiều năm. 

Thật ra thì tôi thấy do truyền thông Hàn Quốc phản ứng hơi quá vào năm 2011 - năm vụ lùm xùm đó diễn ra thôi, chứ việc Lee Ji Ah bí mật kết hôn cùng Seo Taiji không thể được xem là thiếu trung thực được. Vì nhiều yếu tố như sự huyền thoại của Seo Taiji, sự khắt khe với nữ diễn viên của khán giả Hàn, cộng thêm khi lùm xùm nổ ra, Lee Ji Ah đang hẹn hò với Jung Woo Sung đã khiến mọi chuyện trở nên gay gắt như thế.

Phải mất cả chục năm sau “cú ngã” đó thì Lee Ji Ah mới vực dậy được thông qua bom tấn thượng lưu của nhà đài SBS. Ngày trước, mọi người có thể không hề để ý mà gọi Lee Ji Ah là “người đẹp nói dối”, nhưng bây giờ nhìn lại thì có lẽ họ sẽ thương cho cô hơn đấy. 

>> Bạn có biết: Những nữ diễn viên lọt vào Top 40 Forbes Korea năm 2022

Yoon Eun Hye 

Từ một ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, Yoon Eun Hye đã đánh mất tất cả vào năm 2015. Cụ thể, nữ chính Coffee Prince đã bị một nhà thiết kế trẻ “bóc” là “vay mượn” ý tưởng trang phục khi tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang tại Hàn Quốc. Thay vì xử lý cho khôn khéo, Yoon Eun Hye lại ngang nhiên cho rằng nhà thiết kế kia đang mượn hình ảnh của cô để đánh bóng tên tuổi. 

Chính thái độ này của Yoon Eun Hye đã khiến công chúng Hàn Quốc tức giận. Từ đó, tên tuổi của Yoon Eun Hye ngày càng đi xuống, có tái xuất cũng không ai quan tâm, hoàn toàn phù hợp với hai từ “hết thời”. Chỉ vì “sai một ly” thôi mà hình ảnh và sự nghiệp của Yoon Eun Hye sau vụ lùm xùm này “đi luôn tới một dặm” đấy. 

Song Hye Kyo 

Một trong những vụ lùm xùm làm ảnh hưởng nặng nề nhất tới hình ảnh của Song Hye Kyo là việc cô bị chỉ đích danh là ngôi sao đóng không đủ tiền thuế vào tháng 8 năm 2014. Cơ quan thuế của Hàn Quốc cho biết Song Hye Kyo đã khai thiếu và đóng không đủ thuế như quy định từ năm 2009 đến 2011. Vụ lùm xùm này đã khiến cô chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận và phải cúi đầu xin lỗi trước công chúng trong buổi ra mắt phim điện ảnh năm đó của cô. 

Dù nguyên nhân cuối cùng được công bố là do nhân viên thuế bên phía Song Hye Kyo tính toán sai nên có nhầm lẫn trong việc đóng đủ. Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả không tin và nghĩ rằng Song Hye Kyo tìm người để nhận lỗi thay cho mình. Cũng may là Song Hye Kyo đã giải quyết cũng như đưa ra lời xin lỗi kịp thời nên đến hiện tại vẫn đình đám trong làng giải trí đấy.

>> Có thể bạn quan tâm: Sao nữ làng phim Hàn "người lên, kẻ xuống" với hình tượng công sở

Seo Ye Ji 

Vụ lùm xùm liên quan đến tình yêu của Seo Ye Ji với nam diễn viên Kim Jung Hyun vào năm 2021 đã kéo theo nhiều sự việc khác khiến công chúng cảm thấy bất ngờ. Một trong số đó là chuyện cô “nổ” về tình trạng học vấn của mình. Mọi người thường biết đến Seo Ye Ji qua câu chuyện đi du học ở Tây Ban Nha trong ngôi trường Đại học Complutense, ước mơ làm phát thanh viên, nhưng cuộc đời đưa đẩy đi làm diễn viên. 

Thế nhưng khi tìm hiểu thì mọi người mới tá hỏa là Seo Ye Ji chưa bao giờ chính thức theo học ở ngôi trường này. Dẫu công ty quản lý đã cho biết do lịch trình bận rộn nên Seo Ye Ji không thể theo học, chứ việc hồ sơ của cô trúng tuyển Đại học Complutense là thật, tuy nhiên vẫn không thể thuyết phục được công chúng. 

Lee Ga Ryeong 

Thật ra thì sự không trung thực của Lee Ga Ryeong là điều mà cô không điều khiển được ở thời gian trước, chứ không phải cố tình làm vậy. Ngôi sao của Love, Marriage & Divorce đã thú nhận trong buổi tiệc ăn mừng kết thúc mùa 3 của phim rằng năm sinh thật sự của cô là 1980 chứ không phải là 1988 như mọi người vẫn nghĩ. Cô chia sẻ là do ngày xưa đi làm người mẫu mà bên khách hàng có sự nhầm lẫn về năm sinh của cô, mà sau này lúc làm diễn viên thì cô lại không có công ty quản lý nên không thể nào sửa lại được. 

Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi vào tháng 3 vừa qua, Lee Ga Ryeong ký hợp đồng với công ty IOKM và có thể trở lại đúng với số tuổi của mình. Mà công nhận Lee Ga Ryeong trông trẻ trung hơn tuổi thật của cô nhiều mà. 43 tuổi rồi nhưng lúc còn ở tuổi giả là 35 thì cũng chẳng ai thắc mắc hay nghi ngờ chút nào luôn.

>> Xem thêm: Seol In Ah chuyển về Gold Medalist, dàn sao tuổi trẻ tài cao hội tụ

Thiếu thành thật một chút thì thôi, chứ nhiều quá thành ra “ô dề” là sự nghiệp tan như bọt biển giống trường hợp của Yoon Eun Hye luôn đó nha. Bên cạnh trường hợp của Lee Ga Ryeong ra thì tôi khá thương cho trường hợp của Lee Ji Ah, khi chuyện của cô không có gì quá đáng để bị gọi với danh xưng không tốt kia. Cũng may là mọi chuyện đã qua rồi và Lee Ji Ah đã lấy lại được phần nào những gì đã mất. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Song Hye Kyo, Lee Ji Ah, Seo Ye Ji… thì ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".